MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 9/3: TMT, JVC, SHN ngược dòng thị trường

Thị trường chung đã có phiên điều chỉnh gần 1%, tuy nhiên TMT, JVC, SHN lại đang giao dịch khá tích cực và là tâm điểm chú ý của thị trường vào lúc này.

TMT: Tăng 1.600đ (6,2%) lên 27.600đ

Thông tin giao dịch:

Sau 2 phiên giao dịch giảm sàn liên tiếp, TMT đã có phiên phục hồi khá tích cực. Lực cầu bắt đáy khá mạnh ngay từ phiên ATO đã giúp TMT có phiên tang khá 6,2%. Giá thấp nhất trong phiên của cổ phiếu là 25.800đ. Tuy nhiên lượng bán ra ở mức giá này là không đáng kể.

Trong bối cảnh giảm sàn 2 phiên liên tiếp, kết hợp với xu thế thị trường chưa ổn định vào lúc này thì việc TMT bật tăng mạnh như vậy là điều rất tích cực. Thông thường với một phiên giảm mạnh như 5/3 thì nhiều nhà đầu tư sẽ nghĩ ngay đến trường hợp phân phối đỉnh. Tuy nhiên quan sát trong 2 phiên điều chỉnh thì lực cung với TMT là không quá mạnh, giá giảm sàn chủ yếu do bên mua không chịu tham gia. Có vẻ như dòng tiền đang chờ đợi mức giá hấp dẫn hơn để mua vào nên TMT đã bật tăng mạnh ngay đầu phiên giao dịch hôm nay.

Cần chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn khi TMT vượt qua vùng đỉnh cũ 31.700đ để xác lập xu hướng.

 

Thông tin đáng chú ý:

Lũy kế năm 2014, TMT đạt kết quả kinh doanh hết sức tích cực khi đạt 1.366 tỷ doanh thu và 62,2 tỷ đồng LNST, tăng lần lượt 172% và 1.282% so với năm 2013.

Năm 2015, TMT đặt kế hoạch tiêu thụ ô tô 7.892 chiếc, doanh thu bán hàng 3.804 tỷ đồng, LNST 150 tỷ đồng. Ngoài ra, TMT cũng dự tính chia cổ tức 40%.

Nhằm bổ sung vốn hoạt động và mua toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Vinamotor, ĐHCĐ mới đây của TMT đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 1.500 tỷ đồng trái phiếu cho các đối tác của công ty.

HĐQT TMT đã đề xuất gia hạn cam kết về thị giá cổ phiếu thêm 1 năm, tức là đến 8/4/2017 thi giá của TMT sẽ đạt 5x.

JVC: Tăng 600đ (2,7%) lên 23.200đ

Sau nhịp điều chỉnh khá mạnh trong tháng 2, JVC đang dần lấy lại những gì đã mất. Ngay sau nhịp điều chỉnh, dòng tiền vào khá mạnh đã đẩy JVC tăng điểm liên tục. Thanh khoản trong đợt hồi phục này cũng khá tốt, cao hơn hẳn so với nhịp tăng điểm trước đó. Giá tăng kèm với thanh khoản cải thiện như vậy là những tín hiệu quan trọng của một chu kỳ tăng điểm.

Rất nhiều cổ phiếu có dạng đồ thị kỹ thuật khá giống với JVC như TMT, L14…. Sau nhịp tăng mạnh là điều chỉnh cũng rất nhanh, sau đó hồi phục trở lại và thiết lập các đỉnh giá mới. Đặc điểm của các cổ phiếu này là thanh khoản không lớn, lượng cổ phiếu trôi nổi không nhiều, dễ dàng cho việc đẩy giá hơn so với các cổ phiếu mang tính đầu cơ cao. JVC hiện đang trong quá trình hồi phục, vùng đỉnh 25.300đ đang đóng vai trò kháng cự cho JVC.

 

Thông tin đáng chú ý:

Lũy kế cả năm 2014, JVC đạt 923 tỷ doanh thu và 177,79 tỷ đồng LNST, tăng lần lượt 55% và 327% so với năm 2013. Với kết quả đạt được , JVC đã vượt 2% kế hoạch doanh thu và 27% kế hoạch LNST năm 2014.

Theo đánh giá mới đây của VPBS, giá mục tiêu cho JVC đến hết năm 2015 đạt 27.000đ, tương ứng P/E 11 lần.

SHN: Tăng 300đ (Tăng trần) lên 3.500đ

Thông tin giao dịch:

Sau phiên giao dịch bùng nổ trước đó, SHN tiếp tục có một phiên tăng trần ấn tượng. Thanh khoản SHN đạt hơn 2,4 triệu đơn vị, khá đột biến nếu so với những tháng gần đây. Dư mua cuối phiên còn hơn 1,5 triệu đơn vị giá trần và ATC, đặc biệt trong phiên thị trường điều chỉnh như vậy cho thấy lực cầu vào SHN là khá chủ động và mạnh mẽ.

Tuy vậy, SHN thường có lịch sử tăng giá mạnh 1-2 phiên rồi lại tiếp tục điều chỉnh. Hiện nay, SHN vẫn đang nằm trong downtrend và chưa đủ cơ sở để khẳng định sự thay đổi xu hướng. Ngưỡng kháng cự 4.000đ đang cận kề.

 

Thông tin đáng chú ý:

Ngày 05/03, HĐQT CTCP Tổng hợp Hà Nội (SHN) đã thông qua phương án phát hành hơn 6 triệu cp để cấn trừ công nợ cho các chủ nợ là tổ chức, cá nhân trong nước có dư nợ từ 50 triệu đồng trở lên và phát sinh từ 12 tháng trở lên. Giá cổ phiếu phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Trong danh sách cấn trừ nợ đợt này, SHN phát hành cho ông Đỗ Văn Tuấn với hơn 2,45 triệu cp, tiếp theo là CTCP Phát triển Hạ tầng Hà Nội 1,57 triệu cp… Thời gian thực hiện dự kiến ngay trong quý 1/2015.

Năm 2014, SHN lỗ 79 tỷ đồng do chi phí tài chính “khủng” lên tới 77,5 tỷ đồng. Số lỗ lũy kế của công ty đã lên tới 327 tỷ đồng.

Hoàng Anh

Hoàng Anh Tú

Tài chính Plus

Trở lên trên