MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại hội BVSC: Kế hoạch quá thận trọng?

Một cổ đông kỳ cựu cho rằng kế hoạch lợi nhuận năm 2012 của BVSC đặt ra chỉ khoảng 15 tỷ là quá thấp, năm nay có thể là 1 cơ hội để đẩy mạnh tự doanh.

ĐHCĐ CTCP Chứng khoán Bảo Việt vừa diễn ra chiều nay tại trụ sở công ty. Theo đó, đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012 với doanh thu đạt 154 tỷ đồng và LNTT đạt 14,6 tỷ đồng. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận này được lập trên dự báo Vn-Index kết thúc năm trong khoảng 420-450 điểm. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp thị trường có biến động lớn.

Do lỗ lũy kế lên tới hơn 300 tỷ nên ĐHCĐ thông qua việc HĐQT và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2011.

Lợi nhuận năm 2012 sẽ để sử dụng bù đắp lỗ lũy kế nên trong kế hoạch 2012 không đề cập đến phần chia cổ tức.

Về kết quả kinh doanh quý I/2012, BVSC cho biết phải 1 tuần nữa mới công bố con số này, tuy nhiên ông Nhữ Đình Hòa, Tổng giám đốc BVSC cho biết con số hoàn nhập dự phòng trong quý I/2012 khoảng dưới 20 tỷ đồng.

Tại đại hội, một cổ đông kỳ cựu của BVSC đứng lên phát biểu – người 2 năm trước tại đại hội năm 2009 đã đứng lên tranh cãi quyết liệt với ban lãnh đạo BVSC khi đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2009 chỉ ở mức 20 tỷ đồng – thời điểm đó giá cổ phiếu BVS cũng giảm rất mạnh do hậu quả của cơn bão khủng hoảng năm 2008 để lại.

Trái với năm 2009, cổ đông này cho rằng năm 2011 BVSC lỗ 99 tỷ là thành công so với các CTCK khác (khoảng 8%/vốn chủ sở hữu), ngay cả với các nhà đầu tư là thành công rồi. Nhưng với kế hoạch năm 2012 đặt ra, cổ đông này cho rằng BVSC thận trọng cao quá. Năm 2011 thận trọng cao là đúng đắn để giữ vốn chủ sở hữu, nhưng năm 2012 có vẻ là một cơ hội năm 2009, với báo cáo kế hoạch tự doanh dường như hơi khắt khe, vốn trái phiếu và tiền khoảng 750 tỷ (750 tỷ) là tiềm lực dồi dào. Nếu đẩy mạnh tự doanh năm 2012 thì lợi nhuận sẽ cao hơn nhiều. “Với tư cách cổ đông, em cho rằng thận trọng là tốt nhưng hy vọng ban lãnh đạo đẩy mạnh tự doanh hơn thì kết quả sẽ cao hơn nhiều”, cổ đông này nói.

Trả lời về vấn đề này, bà Nguyễn Phúc Lâm – Chủ tịch HĐQT cho rằng đối với diễn biến thị trường từ đầu năm có khởi sắc, nhưng số doanh nghiệp đóng cửa tăng lên, ngân hàng có hỗ trợ DN trong việc nới lỏng van tín dụng nhưng thực sự chưa ai khẳng định TTCK tăng trưởng chắc chắn được. Thị trường bây giờ không như năm 2007, thị trường đảo chiều rất nhanh khi có các tin  nóng nên việc đầu tiên là phải an toàn hoạt động.

“Với diễn biến hiện nay chắc chắn BVSC đạt lợi nhuận cao hơn nhưng nếu diễn biến quý 4/2012 mà thị trường lập đáy mới thì này thì kế hoạch kinh doanh của chúng ta không chắc đã hòan thành được.

Hoạt động của BVSC chắc chắn tác động đến tập đoàn, giá BVSC biến động 1000 đồng thì tập đoàn trích lập 40 tỷ. Năm ngoái BVH phải trích lập rất lớn, năm 2012 này hoàn nhập dự phòng riêng mã BVS thôi, tập đoàn được hoàn nhập hơn 200 tỷ.

HĐQT mục tiêu phải đảm bảo an toàn vốn và năm 2012 này phải có lợi nhuận. Kế hoạch lợi nhuận 14,6 tỷ là hơi thấp, nhưng chúng tôi vẫn mong muốn sẽ có thêm 1 số 0 nữa nếu diễn biến thị trường thuận lợi”. Thực sự mong cổ đông chia sẻ với nghị quyết. Năm 2011 đặt kế hoạch 100 tỷ nhưng cuối năm lỗ 99 tỷ, đấy là do thị trường diễn biến quá xấu. Nhưng năm 2011 HĐQT quản lý rất sát chi phí, không có khen thưởng do lợi nhuận âm và cũng không động viên được cán bộ nhân viên.

“Tin tưởng năm 2012 với điều kiện kinh tế như thế này và thị trường không lập đáy mới thì chắc chắn sẽ đạt được kế hoạch lợi nhuận, còn nếu lập đáy mới thì khả năng đạt được lợi nhuận thấp như kế hoạch đã lập cũng là điều hết sức mong manh”, bà Lâm chia sẻ.

Ông Hòa cho rằng, BVSC trước đây đầu tư tự doanh khoảng 70% nhưng đến cuối năm 2011 rút xuống còn khoảng dưới 40%. Danh mục còn tồn lại có khá nhiều cổ phiếu  không có thanh khoản nên việc thoái vốn là khá hạn chế.

“Bài học của năm 2010, 2011 thì mục tiêu đặt ra trong năm 2012 là phải có lãi, tránh kết quả xấu hơn theo quy chế niêm yết (lỗ 3 năm sẽ hủy niêm yết) nên mục tiêu có lãi là mục tiêu hàng đầu. Đó là trách nhiệm và sự thận trọng cần thiết đối với các cổ đông”, ông Hòa nói.

Phương Mai

phuongmai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên