MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai sở chứng khoán sẽ hợp nhất vào năm 2014

TS Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), cho biết: “Chúng tôi đang có lộ trình tham gia kết nối với Sở Giao dịch chứng khoán ASEAN".

Tại hội thảo “Thâm nhập nguồn vốn quốc tế thông qua thị trường chứng khoán Luân Đôn” (TP.HCM ngày 26-9).

TS Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), cho biết: “Chúng tôi đang có lộ trình tham gia kết nối với Sở Giao dịch chứng khoán ASEAN. Hai nước đầu tiên đã kết nối là Singapore và Malaysia, tiếp sau sẽ là Thái Lan. Lộ trình của chúng ta chậm hơn bởi giữa Việt Nam và một số thị trường khác như Singapore có những điểm khác biệt”.

Khi đã kết nối đầy đủ, các nhà đầu tư mua bán cổ phiếu trên các thị trường có thể đặt lệnh tại công ty chứng khoán trong nước thuộc hệ thống giao dịch chứng khoán ASEAN.

Cũng theo ông Sơn, hai sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP.HCM sẽ hợp nhất thành công sớm nhất vào năm 2014. Hiện nay dự án hợp nhất đang được xây dựng để có lộ trình hợp lý.

Theo YT
Pháp luật TP

phuongmai

Trở lên trên