MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IPO “dồn toa” do chậm xác định giá trị doanh nghiệp

Nhiều nhà đầu tư đang đặt câu hỏi, tại sao khi TTCK đang ảm đạm lại diễn ra nhiều đợt IPO các doanh nghiệp nhà nước.

Theo một chuyên gia ở Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), việc triển khai CPH các DN này được thực hiện theo lộ trình kéo dài vài năm.

Thực tế, đây là các DN nằm trong kế hoạch CPH giai đoạn 2005 - 2010 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, theo đúng lộ trình, sau khi xác định giá trị DN kết thúc, các DN này IPO trong năm nay.

Tuy thời điểm IPO không thuận lợi nhưng vẫn thực hiện theo lộ trình, thể hiện cam kết tiến hành CPH các DNNN lớn của Chính phủ đúng tiến độ với cộng đồng NĐT trong và ngoài nước.

Mục tiêu trọng tâm của các đợt IPO này là sớm chuyển DN sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, dù tỷ lệ cổ phần bán được không nhiều.

Theo H.Hòe
ĐTCK

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên