MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ít nhất 10 tháng nữa mới thông qua việc nới room ngoại

Bản dự thảo của Bộ Tài chính trình lên Chính phủ đã đề xuất nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại một số ngành nghề từ mức 49% hiện tại lên 60%.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg ngày 28/11, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Vũ Bằng đã đề cập đến việc chưa thể nâng tỷ lệ sở hữu (nới room) dành cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bản dự thảo của Bộ Tài chính trình lên Chính phủ đã đề xuất nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại một số ngành nghề từ mức 49% hiện tại lên 60%.

Hồi tháng 2/2013, ông Vũ Bằng từng nói rằng Chính phủ đang trọng “giai đoạn cuối” của việc chấp thuận bản dự thảo trên nhưng ông cho biết một bản dự thảo mới đã được trình lên và nhà đầu tư cần chờ thêm ít nhất là 10 tháng cho đến khi Chính phủ thông qua.

Ông Vũ Bằng cho biết Ủy ban chứng khoán sẽ phối hợp với các bộ ngành có liên quan để giải quyết những vướng mắc phát sinh khi nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy vậy các thông tin chi tiết của bản dự thảo mới đã không được công bố.

Những kỳ vọng từ việc nâng giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là một trong những nhân tố chính dẫn giúp chỉ số VN-Index tăng 22% trong năm 2013 và tiếp tục tăng 13% trong năm nay. Một số công ty quản lý quỹ như Templeton Asset Management hay Dragon Capital cho biết họ không thể mua thêm vì nhiều cổ phiếu đã không còn room trống.

Hiện nay có khá nhiều cổ phiếu lớn đã hết room hoặc room còn lại rất ít như Vinamilk, Dược Hậu Giang, REE, FPT, PNJ, Coteccons, Bibica... Tại những cổ phiếu này, nhà đầu tư nước ngoài nếu muốn mua vào thì chỉ có thể mua thỏa thuận từ nhà đầu tư nước ngoài khác.

Attila Vajda, giám đốc điều hành của Project Asia Research & Consulting cho biết “Việc chưa thể nới room ngay sẽ gây ra sự thất vọng không nhỏ bởi vì hầu hết nhà đầu tư đều kỳ vọng chính sách này có thể được thông qua ngay trong năm 2014. Có thể phải chờ đến tận năm 2016 mới nhận được sự chấp thuận cuối cùng.

Trường An

duchai

Bloomberg

Trở lên trên