MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kevin Snowball: Vn-Index có thể lên 700 điểm trong năm 2010

Theo giám đốc điều hành PXP Vietnam Asset Management, VnIndex trong 2 năm nữa lên lại mức 1.000 điểm đã thiết lập vào năm 2007.

Theo PXP Vietnam Asset Management, Việt Nam - thị trường tăng trưởng kém nhất tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương từ đầu năm 2010 đến nay, có thể tăng 41%, kinh tế toàn cầu phục hồi đã khiến nhà đầu tư đổ thêm nhiều tiền vào thị trường các nước mới nổi.

Ông Kevin Snowball, giám đốc điều hành PXP, dự đoán chỉ số VnIndex có thể tăng lên mức 700 điểm ở thời điểm nào đó trong năm nay và trong 2 năm nữa lên lại mức 1.000 điểm đã thiết lập vào năm 2007.

Phiên giao dịch ngày hôm nay (26/7), chỉ số VnIndex hạ 0,4% xuống 498,10 điểm. VnIndex hiện đang thấp hơn 57% so với mức đỉnh cao 1.170,67 điểm thiết lập vào tháng 3/2007, khủng hoảng tài chính toàn cầu đã khiến nhà đầu tư rút tiền khỏi thị trường các nước đang phát triển.

Các quỹ đầu tư nước ngoài đã mua ròng 7,5 nghìn tỷ đồng (tương đương 391 triệu USD) giá trị cổ phiếu trên sàn thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm tới nay. Năm ngoái, dòng vốn đầu tư vào chỉ là 2,7 nghìn tỷ đồng Việt Nam, con số này năm 2008 là 5,8 nghìn tỷ đồng Việt Nam và 23 nghìn tỷ đồng Việt Nam vào năm 2007.

Ông Snowball nói: “Nếu người ta trở nên bớt lạc quan về triển vọng lợi nhuận từ các thị trường phát triển, họ sẽ tăng tiền đầu tư vào nhóm thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.”

Nhà hoạch định chính sách tại nhóm nền kinh tế phát triển đã hạn chế nâng lãi suất cơ bản từ mức thấp kỷ lục bởi lo lắng về khả năng đà phục hồi của kinh tế toàn cầu sẽ chững lại.

Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), biến động trên thị trường tài chính đã tạo ra nhiều rủi ro đối với đà phục hồi kinh tế; Moody hạ xếp hạng tín dụng của Bồ Đào Nha và Ireland.

Chỉ số VnIndex đã tăng 0,7% trong năm nay và ghi nhận mức tăng thấp hơn so với các thị trường tại khu vực Đông Nam Á khác. Báo cáo do chuyên gia Sean Darby thuộc Nomura Holdings đưa ra ngày 22/07/2010 cho rằng rủi ro đối với thị trường chứng khoán bao gồm lạm phát tăng, thâm hụt thương mại cao, chuyên gia vẫn duy trì quan điểm bi quan.

Còn theo nhận định của Citigroup công bố tháng 7/2010, thị trường chứng khoán Việt Nam đi xuống mạnh hơn so với các thị trường Đông Nam Á khác bởi lo lắng lạm phát tại Việt Nam có thể tăng cao khi chính phủ nâng mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2010 lên 8% từ mức 7% đưa ra vào tháng 5/2010.

Trọng tâm kích thích tăng trưởng kinh tế của chính phủ tạo ra nhiều rủi ro đối với khả năng kiểm soát đà tăng của giá cả.

Theo Tổng cục thống kê, kinh tế Việt Nam quý 2/2010 tăng trưởng 6,4%, tốc độ tăng trưởng GDP quý 1/2010 đạt 5.83%. Lạm phát tháng 7/2010 tăng chậm lại, chỉ số giá tiêu dùng tăng 8,19% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Snowball cho rằng triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam còn phụ thuộc vào các nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư trong nước chiếm 95% nhà đầu tư trên thị trường. Thị trường sẽ tăng điểm mạnh hơn tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài lên mức từ 15% đến 20%.

NAV của PXP tăng 19% trong 12 tháng qua

NAV của quỹ PXP Vietnam Emerging Equity Fund đã tăng 19% trong 12 tháng qua, cao hơn mức tăng của 86% trong số 78 quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam (theo số liệu của Bloomberg). Trong khoảng thời gian 5 năm tính đến hết ngày 30/06/2010, NAV của PXP Vietnam Fund đã tăng gấp đôi và có mức tăng tốt nhất trong 3 quỹ theo tính toán của Bloomberg.


Ngọc Diệp
Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên