MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại vẫn miệt mài mua ròng

Tính chung 1 tháng giao dịch vừa qua (24/3-21/4/2014), khối ngoại đã mua ròng 28,85 triệu cổ phiếu tương đương rót hơn 660 tỷ đồng vào HoSE và mua ròng 2,19 triệu cổ phiếu tương đương gần 84 tỷ đồng vào HNX!

Phiên giao dịch hôm qua, mốc “cứng” 560 điểm của chỉ số Vnindex đã bị vỡ khi mất tiếp hơn 7 điểm sau khi đã mất gần 15 điểm trước đó. Vậy là, sau một thời gian dài tháng 4 giảm nhiều hơn tăng, chỉ số đã đánh mất quá nửa thành quả đạt được quý đầu năm, chỉ còn tăng 11% so với chốt năm ngoái.

HNX-Index đã rời xa ngưỡng 90 điểm khó khăn lắm mới thiết lập được. Chỉ số lùi về 78,87 điểm tức chỉ còn tăng 16% so với năm ngoái.

Thị trường liên tục giảm điểm và dường như…chỉ có ta lo. Ngoại tranh thủ mua vào.

Khối ngoại mua ròng hơn 660 tỷ đồng tháng giao dịch vừa qua

Trong khi nhà đầu tư nội e ngại khi thị trường liên tục giảm thì nhà đầu tư ngoại lại tranh thủ mua vào. Điển hình như phiên hôm qua (21/4), VnIndex mất hơn 7 điểm với 185 mã giảm (47 mã bị giảm sàn) thì khối ngoại vẫn rót hơn trăm tỷ đồng mua ròng gần 4,9 triệu cổ phiếu trên HoSE. Còn HNX, khối ngoại đã rót ròng hơn 39 tỷ đồng mua ròng 2,36 triệu cổ phiếu.

Riêng khối ngoại đã giao dịch 11% tổng giá trị giao dịch khớp lệnh của thị trường phiên hôm qua.

Tính chung 1 tháng giao dịch vừa qua (24/3-21/4/2014), khối ngoại đã mua ròng 28,85 triệu cổ phiếu tương đương rót hơn 660 tỷ đồng vào HoSE và mua ròng 2,19 triệu cổ phiếu tương đương gần 84 tỷ đồng vào HNX!

Nhà đầu tư nội “rút”, ngoại lại gom mua!

Nhà đầu tư nội lo bởi margin

Nếu như khối ngoại đa phần mua bán bằng tiền tươi thóc thật thì nhà đầu tư nội luôn canh cánh với thị trường giảm sâu bởi thói quen dùng đòn bẩy.

Thị trường đang đứng trước nhiều kỳ vọng phục hồi bởi gần như không có thông tin vĩ mô tác động xấu. Việc điều chỉnh của chỉ số vẫn được nhiều nhà đầu tư nhìn nhận là yếu tố kỹ thuật nhiều hơn là thông tin hỗ trợ.

Kỳ vọng là thế nhưng khi 2 sàn giảm điểm mạnh trong tháng 4 thì nhiều nhà đầu tư nội bán ra. Gọi là bán bởi không có thước nào đo đó là do muốn bán hay áp lực giải chấp khi tài khoản của không ít nhà đầu tư bốc hơi hơn 20% trong tháng qua.

Mọi phân tích đều cho thấy: nỗi lo hiện tại của thị trường là lo giải chấp. Vậy thì, liệu, thị trường tăng điểm sẽ có cơ hội tăng cao hơn sau nhiều phiên tích lũy?

Nguyễn Thanh

thanhhuong

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên