MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MBS: 6 tháng hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm, đại hội thông qua việc hợp nhất với CTCK khác

HĐQT trình đại hội xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT đàm phán với ngân hàng mẹ MB chuyển đổi 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP Chứng khoán MB (MBS), Chủ tịch HĐQT của công ty – ông Lưu Trung Thái cho biết 6 tháng đầu năm 2013, MBS ước đạt 11-12 tỷ đồng lợi nhuận. Năm 2013 MBS đặt kế hoạch đạt 353 tỷ đồng doanh thu, 332 tỷ đồng chi phí và 20,5 tỷ đồng lợi nhuận. Với kế hoạch kinh doanh này, 6 tháng đầu năm MBS đã hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm.

Đánh giá về thị trường năm 2013, MBS cho rằng mặc dù TTCK còn nhiều khó khăn nhưng tích cực hơn năm 2012. GDP dự kiến đạt 5,5%, lạm phát ổn định, mặt bằng lãi suất giảm dần. Chủ trương của MBS trong năm 2013 là “củng cố lực lượng, phát triển khách hàng, hoạt động an toàn bền vững”.

MBS sẽ điều chỉnh chế độ đãi ngộ phù hợp với cán bộ công nhân viên, cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng giảm dần các khoản đầu tư kém chất lượng, tìm kiếm các khoản đầu tư có lợi tức hàng năm từ 10% trở lên và có khả năng tăng trưởng trong trung và dài hạn. MBS sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước, tận dụng lợi thế của ngân hàng mẹ MB theo đó MBS và MB bán chéo sản phẩm lẫn nhau. Năm 2013 MBS sẽ tiếp tục hoàn thiện an toàn tài chính dự trên nền tảng quản trị rủi ro của MB.

Theo ông Lưu Trung Thái, trong những năm trước TLS (tiền thân của MBS) đẩy mạnh mở rộng mạng lưới, gia tăng nhanh thị phần nhưng ở thời điểm hiện tại MBS sẽ đẩy mạnh giao dịch online, MBS không đặt mục tiêu đứng đầu thị phần môi giới mà chỉ đặt mục tiêu đứng trong top 3.

HĐQT trình đại hội cổ đông chủ trương hợp nhất với một công ty chứng khoán khác nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, phát triển khách hàng, lành mạnh hóa hoạt động tài chính của công ty.

HĐQT cũng trình đại hội xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT đàm phán với ngân hàng mẹ MB chuyển đổi 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1.

Quyết liệt đòi nợ xấu

Năm 2012, MBS đã thu hồi được hơn 500 tỷ đồng nợ loại 2 và nợ loại 3, trong đó 236 tỷ đồng nợ loại 2 (nợ khó đòi) và 270 tỷ đồng nợ loại 3 (nợ xấu).

Theo ông Lưu Trung Thái mặc dù số tiền thu về hơn 500 tỷ khá cao nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra. 6 tháng đầu năm 2013 công ty đã quyết liệt đòi nợ, nhưng việc thu hồi nợ xấu chứng khoán phụ thuộc nhiều vào danh mục chứng khoán mà khách hàng có khó khăn đang nắm giữ. Ngoài việc giá trị thị trường của danh mục như thế nào còn phụ thuộc vào việc danh mục có thanh khoản hay không.

Công ty vẫn đang xây dựng chính sách khuyến khích cũng như đàm phán quyết liệt với khách hàng về quá trình trả nợ, ông Thái hy vọng nửa cuối năm 2013 sẽ có những tiến triển tốt hơn trong việc đòi nợ xấu.

Kỳ vọng Tổng giám đốc mới

Tổng giám đốc mới của MBS – ông Trần Hải Hà hôm nay chính thức ra mắt ĐHCĐ. Ông Hà đã có một thời gian dài gắn bó với ngân hàng MB, ông từng làm Phó giám đốc phòng khách hàng lớn, giám đốc chi nhánh Hải Phòng. Sau 2 năm làm giám đốc chi nhánh Hải Phòng, tổng tài sản của chi nhánh này đã tăng từ 1.500 tỷ lên 3.000 tỷ đồng. Khi ông Lưu Trung Thái giới thiệu ông Trần Hải Hà trước cổ đông, ông Thái đã nói rằng “Quý vị hãy tin tưởng Tổng giám đốc mới của MBS, sau 1 tháng anh Hà đã bắt nhịp được với hoạt động của công ty”.

Đại hội đã thông qua toàn bộ tờ trình của HĐQT, 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 của MBS bao gồm:

  • Ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT MBS
  • Ông Quách Mạnh Hào - Ủy viên HĐQT MBS
  • Bà Cao Thị Thúy Nga – Phó Tổng giám đốc NHTMCP Quân đội
  • Bà Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng giám đốc NHTMCP Quân đội
  • Ông Phan Phương Anh – hiện là Tổng giám đốc công ty quản lý quỹ MB

Thành viên BKS bao gồm:

  • Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà (hiện đang làm Phó giám đốc khối kiểm tra – kiểm soát nội bội ngân hàng NHTMCP Quân đội)
  • Bà Nguyễn Thanh Bình – thành viên BKS MB
  • Bà Nguyễn Kim Chung, thành viên BKS MB.

Hôm nay ông Quách Mạnh Hào không tham dự ĐHCĐ của MBS.

Phương Mai

phuongmai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên