MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MBS: 9 tháng ước lãi gần 16 tỷ đồng, thu hồi 160 tỷ nợ xấu

Ước hết năm 2013, doanh thu của MBS đạt 290 tỷ, lợi nhuận đạt trên 20 tỷ đảm bảo kế hoạch ĐHCĐ đề ra đầu năm.

Phát biểu tại đại hội cổ đông bất thường năm 2013, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán MB (MBS) ông Trần Hải Hà cho biết, 9 tháng đầu năm 2013 MBS ước đạt 197 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận đạt gần 16 tỷ. Ước hết năm 2013, doanh thu của MBS đạt 290 tỷ, lợi nhuận đạt trên 20 tỷ đảm bảo kế hoạch ĐHCĐ đề ra đầu năm.

Về công tác thu hồi nợ xấu, 2 năm qua MBS tích cực thu hồi nợ xấu, từ đầu năm đến nay công ty này đã thu hồi được khoảng 160 tỷ đồng nợ xấu và ước cả năm thu hồi trên 200 tỷ nợ xấu, vượt kế hoạch năm. 

MBS đã trải qua 2 năm “vất vả nhất”, HĐQT và Ban điều hành đều là những người mới từ MB chuyển sang, khẳng định cam kết của MB luôn hỗ trợ công ty, kiểm soát rủi ro, thay đổi và làm mới công ty. Việc thu hồi nợ xấu của MBS không chỉ bây giờ mới thực hiện mà đã phải xúc tiến từ cách đây 2 năm.

Trả lời cổ đông về định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty có thay đổi sau khi hợp nhất với chứng khoán VIT hay không, theo ông Lưu Trung Thái, chủ tịch HĐQT công ty cho biết công ty hợp nhất (sau này vẫn lấy tên là MBS) vẫn đi theo 2 hướng chính là môi giới và ngân hàng đầu tư.

Tổng cục Thuế cũng đã có văn bản trả lời MBS về việc sau hợp nhất công ty này vẫn được phép chuyển lỗ trong vòng 5 năm để khấu trừ số thuế TNDN của các năm trong tương lai khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế do trước đó MBS có khoản lỗ lũy kế hơn 500 tỷ. Điều này là do công ty hợp nhất được kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của công ty trước hợp nhất.

Phương Mai

phuongmai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên