MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Muốn nhanh chóng hoàn thành kế hoạch năm, quá dễ! Học theo SHN và HQC

CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) và Địa ốc Hoàng Quân (HQC) đều đã mua một công ty con rồi bán đi thu về lợi nhuận hàng trăm tỷ chỉ sau một thời gian ngắn.

Kiếm tiền trên thị trường chứng khoán chưa bao giờ là việc dễ dàng. Với Hanic - Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội ( SHN ) và Địa ốc Hoàng Quân ( HQC ) – dường như nhận định nói trên chưa thực sự chính xác.

Nói đến việc chuyển nhượng cổ phiếu, có lẽ ít có công ty nào vượt qua được kỷ lục của SHN.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, SHN lãi ròng 61 tỷ đồng, tương đương 17,4% kê hoạch siêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2015 (350 tỷ đồng). Tuy nhiên, như một phép màu, chỉ trong một thời gian siêu ngắn, 2 tuần cuối tháng 11, công ty này đã mua rồi bán cổ phần của 2 doanh nghiệp là CTCP Sapa Hưng Yên và CTCP Tân Hoàng Cầu, thu về khoản lợi nhuận hơn 250 tỷ đồng.

Công ty đã công bố kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm với khoản LNST lên tới 330 tỷ đồng, chính thức xóa lỗ lũy kế. Kết quả này phần lớn nhờ vào khoản siêu lợi nhuận đạt được nhờ lướt sóng cổ phiếu 2 công ty như đã nói ở trên.

Tìm hiểu thông tin về 2 công ty Sapa Hưng Yên và Tân Hoàng Cầu, không bất ngờ khi cả 2 công ty này đều có mối liên hệ với Geleximco (cùng địa điểm với công ty thành viên/công ty mẹ). Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên, phía Geleximco, với vai trò là cổ đông chiến lược, đã đứng ra “hứa” với SHN mỗi tháng sẽ tạo điều kiện cho công ty này có một thương vụ lớn, có thể ghi nhận lợi nhuận khoảng 50 – 60 tỷ đồng/tháng.

Dấu ấn của Geleximco trong 2 thương vụ này tương đối rõ ràng. SHN kiếm tiền dễ dàng như lấy từ túi phải cho sang túi trái vậy.

Với Địa ốc Hoàng Quân (HQC), áp lực hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra còn lớn hơn SHN. Đơn giản, cam kết hoàn thành kế hoạch lợi nhuận công ty gắn liền với lời hứa của cá nhân ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty. Theo đó, nếu không hoàn thành kế hoạch đề ra, ông Tuấn sẽ tự nguyện từ nhiệm.

Sau 9 tháng, HQC mới chỉ đạt 29,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu công ty con là Công ty cổ phần Bất động sản Đông Dương đã nhanh chóng giúp HQC ghi nhận 180 tỷ đồng LNTT – vượt xa kết quả đạt được 9 tháng đầu năm. Kết quả này giúp HQC có thể tiến gần hơn đến kế hoạch đề ra.

Đáng lưu ý, việc chuyển nhượng cổ phần của BĐS Đông Dương không đi kèm với việc thoái vốn khỏi Dự Royal Tower – dự án mà Hoàng Quân và Đông Dương hợp tác thực hiện. Như vậy, việc bán cổ phiếu BĐS Đông Dương đơn thuần chỉ là một thương vụ đầu tư tài chính của HQC, mang về cho công ty này khoản lợi nhuận không nhỏ - không thực sự liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản của Hoàng Quân.

Nguồn gốc sở hữu cổ phần của Hoàng Quân đối với Đông Dương cũng có nhiều chi tiết thú vị.

Trước khi Đông Dương trở thành công ty con, Hoàng Quân hoàn toàn không nắm giữ cổ phần của Đông Dương. Sau khi phát hành thêm cổ phiếu hoán đổi cổ phiếu Đông Dương, HQC chính thức trở thành công ty mẹ nắm giữ 98,5% cổ phần Đông Dương.

Có nghĩa là, HQC đã “mua” cổ phần Đông Dương bằng chính cổ phiếu phát hành thêm của chính mình. Số lượng cổ phiếu HQC được công ty sử dụng để sở hữu 98,5% cổ phần Đông Dương là 37,4 triệu đơn vị. Với số lượng cổ phiếu này, HQC đã tính “giá vốn” là 200 tỷ đồng (tương ứng mức giá trên 5.300 đồng/cổ phiếu HQC). Sau 2 tháng rưỡi, số lượng cổ phiếu Đông Dương mà HQC nắm giữ đã được bán toàn bộ với giá 380 tỷ đồng, ghi lãi trước thuế 180 tỷ đồng như đã nói ở trên.

Hiện tại, nếu không có biến động bất thường, HQC cần một khoản LNTT hơn 100 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch cả năm (sau khoản lợi nhuận 180 tỷ đồng vừa nêu). Không ngoại trừ việc công ty này sẽ tiếp tục hình thức tương tự với 3 công ty con còn lại, mang về một khoản lợi nhuận đột biến. Chỉ còn 1 tuần nữa cho Địa ốc Hoàng Quân để công ty này tất toán các khoản lợi nhuận, lập kỷ lục lợi nhuận trong năm 2015.

Với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh phi tài chính, chứng khoán, việc mua/bán cổ phiếu dường như lại là cách kiến tạo lợi nhuận nhanh chóng và dễ dàng nhất.

Đan Nguyên

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên