MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NDT mất giá là cơ hội thu hút vốn gián tiếp

Phát biểu tại hội thảo triển khai Nghị định 60/2015/NĐ-CP (thay thế Nghị định 58 hướng dẫn các Luật Chứng khoán) sáng nay 13-8, ông Vũ Bằng, Chủ tịch UBCKNN cho rằng việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ (NDT) sẽ gây ảnh hưởng đến kinh tế, thị trường vốn toàn cầu và sẽ cần phải theo dõi chặt chẽ.

Với Việt Nam, việc phá giá của Trung Quốc sẽ có tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu. Còn trên thị trường vốn, chính sách tiền tệ, tỷ giá linh hoạt hơn sẽ giảm ảnh hưởng tiêu cực.

Cũng theo ông Bằng, với việc phá giá của Trung Quốc, việc tăng lãi suất của Hoa Kỳ sẽ chậm lại, từ đó dòng tiền trên thị trường vốn sẽ ảnh hưởng tích cực với Việt Nam hơn. "Dù có tác động tiêu cực nhưng cũng có cơ hội thu hút vốn gián tiếp vào phát triển kinh tế Việt Nam" - ông Bằng nói.

Cũng theo ông Bằng, cùng với Nghị định 60, UBCKNN đang tích cực triển khai các bước để nâng hạng thị trường, chuẩn bị cho thị trường chứng khoán phái sinh. Những bước đi đó sẽ có tác dụng tốt trong thu hút vốn nước ngoài và cổ phần hóa.

Theo Ngọc Quang

Sài Gòn đầu tư tài chính

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên