MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trầm Khải Hòa từ chức Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Phương Nam

Ông Lữ Bỉnh Huy làm TGD kiêm Chủ tịch HĐQT PNS từ ngày 8/1/2013. Trong tháng 6/2012 vừa qua, ông Lữ Bỉnh Huy đã nhận chuyển nhượng 19,35 triệu cổ phiếu PNS (tương đương 56,92% vốn của PNS).

CTCP Chứng khoán Phương Nam (PNS) bất ngờ công bố thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, theo đó PNS miễn nhiệm ông Trầm Khải Hòa, Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 08/01/2013. Người được bổ nhiệm thay thế ông Hòa là ông Lữ Bỉnh Huy.

Ông Trầm Khải Hòa sinh năm 1988, là con thứ của ông Trầm Bê, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (Sacombank), hiện ông Hòa cũng đang là thành viên HĐQT của Sacombank và hiện đang nắm giữ 20,82 triệu cổ phiếu STB (tỷ lệ 2,14%, giá trị 456 tỷ đồng).

Ông Trầm Khải Hòa được bầu làm thành viên HĐQT PNS kể từ ngày 28/9/2011

Ông Lữ Bỉnh Huy hiện đang làm Tổng giám đốc PNS, và ông sẽ kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT PNS từ ngày 8/1/2013. Trong tháng 6/2012 vừa qua, ông Lữ Bỉnh Huy đã nhận chuyển nhượng 19,35 triệu cổ phiếu PNS (tương đương 56,92% vốn của PNS) nâng tổng số lượng nắm giữ lên gần 80%.

PNS tiền thân là Công ty cổ phần chứng khoán Miền Nam, tên viết tắt là MNSC được thành lập vào ngày 27/6/2008 với mức vốn điều lệ là 40.000.000.000đ (Bốn mươi tỷ đồng) với hai nghiệp vụ kinh doanh chính là Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Đầu năm 2011 với sự tham gia của một số cổ đông lớn, công ty đã thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng và chính thức đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam, tên viết tắt là PNS.

Hoàng Ly

phuongmai

Từ Khóa:
Trở lên trên