MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phong thủy năm Nhâm Thìn 2012: “Người nghèo trở nên siêu giàu”

Các doanh nghiệp nhóm “hành kim” sẽ có một năm kinh doanh thuận lợi, kết quả lợi nhuận tốt. Điều này cũng có nghĩa các nhà đầu tư có thể kiếm được nhiều tiền từ vàng hoặc bạc

Master Lynn Yap - Thầy phong thủy nổi tiếng, Chủ tịch Công tư tư vấn phong thủy 3P tại Singapore dự báo năm Nhâm Thìn là năm “thách thức” với diễn biến trên 3 lĩnh vực chính: Tiền (vì có quá nhiều nước), thiên tai (thủy làm suy yếu thổ) và các vấn đề môi trường.

“Người nghèo trở nên siêu giàu”

Nhâm Thìn -cung Khảm, thuộc hành thủy – trường lưu thủy. Theo Khoa học huyền bí, can nhâm thuộc hành thủy, chi thìn thuộc hành thổ.

Trong năm Nhâm Thìn 6 tháng đầu năm là “dương thủy” và 6 tháng cuối  năm là “dương thổ”. Nước (thủy) những tháng đầu năm sẽ làm suy yếu đất (thổ) những tháng cuối năm và gây ra lũ lụt trong những tháng cuối, đặc biệt là từ 15/10 – 13/11/2012. Vì thủy làm suy yếu thổ nên đây cũng là năm của những thay đổi lớn – người giàu có thể trở thành người nghèo; và người nghèo trở nên siêu giàu.

Theo quan điểm của Thầy phong thủy, nước (thủy) ở đây cũng đề cập đến tiền.Vì vậy, sẽ có trường hợp một số người sẽ có “tiền vào như nước” và một số khác sẽ mất khoản tiền lớn. Năm Nhâm Thìn cũng được dự báo là sẽ “dữ dội” ngay từ khi bắt đầu với rất nhiều nơi gặp khó khăn tài chính hoặc mất tiền dù cẩn thận.

Ngoài ra bà cũng cho rằng, Rồng là sản phẩm của trí tưởng tượng, vô hình, không có thật trong 12 con giáp và là con vật cực ky lười biếng. Do đó, năm rồng có thể là một năm siêu tốt hoặc ngược lại do tính “ẩn” của rồng; cũng như sẽ có nhiều người trong trạng thái buồn ngủ, mệt mỏi.
 
Dự đoán gì cho năm 2012? Đầu tư vàng ngắn hạn

Giá vàng sẽ giảm đầu năm và tăng vào cuối năm – chúng ta có thể đầu tư ngắn hạn. Trong khi đó đồng USD sẽ tăng nhưng giảm ở những tháng cuối cùng. Giá bất động sản sẽ tiếp tục giảm và khó khăn trên thị trường này có thể sẽ kéo dài đến năm 2013 -2014.  Giá cổ phiếu ở các thị trường chứng khoán sẽ giảm.

Năm 2012 được dự báo các cuộc đàm phán sẽ trở nên khó khăn hơn, không dễ dàng đi đến thống nhất. Thắt chặt tiền tệ và một số nơi có thể bị sụp đổ do khủng hoảng tài chính.

Sẽ có thiên tai lũ lụt, gió mạnh, bão, núi lửa, sóng thần, động đất, hỏa hoạn lớn ở phía Đông Nam của bất cứ nước nào như: Trung Quốc, Châu Âu, đặc biệt là ở Australia, New Zealand, Nam Mỹ, Ấn Độ hay Indonesia. 

Cuối cùng, năm nay có thể có nhiều tai nạn đường biển, hàng không; sự sụp đổ của một tòa nhà cao tầng hoặc khách sạn; khủng bố hay chiến tranh; sóng thần, động đất lớn xảy ra vào cuối năm.

Cổ phiếu nhóm “hành kim” sẽ lên ngôi

Đây quả là năm “ăn nên làm ra” của các doanh nghiệp thuộc “hành kim” – có liên quan đến ngân hàng, máy móc vàthiết bị, công ty luật, bói toán, đồ trang sứcvàng, người máy, thép, xe.

Các doanh nghiệp nhóm này sẽ có một năm kinh doanh thuận lợi, kết quả lợi nhuận tốt. Điều này cũng có nghĩa các nhà đầu tư có thể kiếm được nhiều tiền từ vàng hoặc bạc.

Nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc “hành kim” sẽ tăng giá. Do đó, các cổ phiếu ngân hàng hoặc công ty sản xuất cung ứng máy móc, thiết bị,… dự đoán sẽ có giá rất tốt. Các ngành thuộc “hành hỏa”  và “hành thổ” ở mức tốt. Các ngành “hành mộc” và “hành thủy” ở mức trung bình.

Ngành thuộc hành hỏa như ngành công nghiệp liên quan đến các sản phẩm điện, thị trường chứng khoán, nhà hàng, cửa hàng chiếu sáng, chuỗi thức ăn nhanh, cửa hàng bánh, các công ty kế toán.

Các ngành thuộc “hành thổ” như liên quan đến tài sản, nguồn nhân lực, cửa hàng thú nuôi, hóa chất, mỹ phẩm, phát triển bất động sản, nông nghiệp, bảo hiểm, các công ty xâydựng, phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngành thuộc “hành thủy” như tư vấn, vận chuyển, giao thông vận tải, hậu cần, phân phối, du lịch, xổ số, đồ uống lạnh, khách sạn, đóng tàu, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, hàng không, dầu khí, hải sản, viễn thông, kinh doanh casino, hoạt hình và quảng cáo.

Ngành thuộc “hành mộc” như liên quan đến Chính phủ, in ấn, hội thảo/sự kiện, các trường đại học, trường học, dệt may, giấy và bột giấy, gỗ, đồ nội thất, thời trang, chính trị, giáo dục, các salon tóc và nhiếp ảnh.

Những con giáp nào sẽ gặp khó khăn trong năm 2012? Những người sinh vào năm/giờ Tuất và Thìn sẽ gặp nhiều thách thức, không mấy suôn sẻ. Lời khuyên của các thầy phong thủy đều nhắc đến Dĩ hòa vi quý”.



T. Sam

quynhnn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên