Diễn biến thị trường
·
Chỉ
số chứng khoán trên hai sàn có một phiên giảm điểm nhẹ vào phiên giao dịch ngày
đầu tuần;
·
Về
khối lượng, khối ngoại mua ròng trên cả hai sàn giao dịch;
·
Khối
lượng giao dịch khớp lệnh tăng trên cả hai sàn HOSE (+12,32%) và giảm trên sàn HNX
(+10,01%);
·
Nhóm
khoáng sản tiếp tục điều chỉnh giảm và thiết lập đáy mới. Nhóm này thiếu kết quả
kinh doanh hỗ trợ nên đang trở lại đà rơi tự do sau chuỗi tăng thẳng đứng;
·
VCG
là điểm sáng của sàn HNX vào phiên giao dịch ngày hôm nay. Trong suốt cả phiên
dù thị trường có giá đỏ thì VCG vẫn giữ nguyên mức giá trên tham chiếu. Vấn đề
của VCG sẽ phụ thuộc nhiều vào bán nhà máy xi măng Cẩm Phả. Việc VCG chấp nhận
hoạch toán lỗ lớn trong quý 1 cho thấy nhiều khả năng VCG sẽ sớm bán xi măng Cẩm
Phả. Do vậy, nhà đầu tư cần lưu tâm tới sự kiện này;
Thông
tin đáng chú ý
Thông
tin tích cực
·
Nhiều NHTM
đã bắt đầu điều chỉnh lãi suất cho vay và huy động ngày hôm nay. Chúng tôi thấy
lãi suất huy động của một số NHTM đã không còn là một đường thẳng trong đó lãi
suất kỳ hạn trên 6 tháng đều ở mức dưới 11% cho thấy các NHTM dự báo khả năng
lãi suất sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất. Khảo sát tại ACB cho thấy mức
lãi suất cho vay thông thường ở mức 16,5% giảm 1,3% so với trước đó. Mức lãi
vay thấp nhất vào khoảng 15,5%. Như vậy, lãi suất cho vay đã hạ nhiệt đáng kể
và đang dần về trở mức có thể chấp nhận được. Đặc biệt thu hẹp Gap với ROIC của
doanh nghiệp niêm yết. Trong đó nếu vay khối NHTM quốc doanh thì lãi suất cho
vay sẽ thấp hơn. Chúng tôi quan sát thấy các NHTM đã bắt đầu cho vay đảo nợ
trong đó NHTM A cho vay để giả nợ NHTM B. Quan sát những gì đang diễn ra mặc dù
NHNN vừa mới hạ trần lãi suất nhưng chúng tôi dự báo khả năng vào đầu tháng 6,
trần lãi suất huy động sẽ tiếp tục điều chỉnh hạ thêm. ;
·
Giá
hạt tiêu đen trên toàn cầu tăng mạnh một tuần qua do hoạt động mua đầu cơ trên
thị trường kỳ hạn. Ước tính Việt Nam còn tồn trữ khoảng 70.000 tấn và việc giá
hạt tiêu tăng mạnh sẽ giúp Việt Nam gia tăng giá trị xuất khẩu. Như vậy, rõ
ràng hoạt động đầu cơ hàng hóa đang trở lại dần và có sự lan tỏa khi hạt tiêu
là nhóm hàng nông sản tiếp theo gia nhập nhóm tăng giá mạnh;
·
Dù thị
trường chứng khoán thế giới điều chỉnh nhưng giá cà phê Robusta (Loại cà phê
xuất khẩu chính của Việt Nam) vẫn tiếp tục thiết lập mốc đỉnh cao mới.
Thông tin tiêu cực
·
Giá
gạo Thái Lan giảm trong tuần này do triển vọng nguồn cung mới sẽ gia tăng trên
thị trường, mặc dù nhu cầu từ Iraq hỗ trợ chút ít, trong khi gạo Việt Nam tiếp
tục giảm bởi nhu cầu bốc xếp rất chậm.Thông tin Philippines có thể sẽ chọn mua
gạo Việt Nam cũng không thể ngăn giá giảm, với gạo Việt Nam loại 5% tấm giá
giảm xuống 420-440 đô la/tấn, FOB cảng Sài Gòn, từ mức 430-450 đô la tuần
trước, trong khi gạo 25% tấm giá cũng giảm nhẹ xuống 380-390 đô la/tấn, so với
390 đô la một tuần trước đây;
Phân tích kỹ thuật
Thống kê trong quá khứ thì theo dạng
thức đồ thị:
·
50%
chỉ số VN-Index có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa và 50% cho chiều ngược lại vào
ngày mai;
·
72,73%
chỉ số HNX-Index có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa và 27,27% cho chiều ngược
lại vào ngày mai;
Thống kê trong quá khứ theo sự biến
động của mẫu hình nến:
·
55%
chỉ số VN-Index sẽ giảm giá và 41% cho chiều ngược lại vào ngày mai;
·
67%
chỉ số HNX-Index sẽ giảm giá và 32% cho chiều ngược lại vào ngày mai;
VN-Index đã điều chỉnh giảm vào
phiên giao dịch ngày hôm nay. Như vậy, VN-Index đã không thể chinh phục thành
công ngưỡng kháng cự của mẫu hình Falling Wedge vào phiên giao dịch ngày hôm
nay. Thị trường mất điểm do nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như BVH, GAS ...nhưng
nhìn chung độ rộng thị trường vẫn khá tốt khi nhiều mã bất động sản như LCG,
ITC, NTL, IJC, TDC…giao dịch tốt cùng với nhóm cổ phiếu tăng nóng trong giai đoạn
trước kia như CSM, DRC, HSG, PVT, DQC, SAM…SSI vẫn duy trì sức cầu khá tốt. Hôm
nay là phiên giao dịch T+4 và T+5 của nhiều nhà đầu tư dò đáy phiên giao dịch
chạm 430 điểm đầu tiên và nhiều cổ phiếu trong nhóm này có mức lãi khá nên thị
trường chịu nhiều áp lực chốt lời. Nhìn chung, chúng tôi vẫn cho rằng do thị
trường không phục hồi theo chữ V nên nhịp tăng này sẽ khó có cảnh tăng trần đồng
loạt mà thị trường sẽ bắt đầu với sự hoài nghi và sự phân hóa dòng cổ phiếu.
Biểu đồ chỉ
số VN-Index

Chỉ số HNX-Index có phiên điều chỉnh
giảm khá vào cuối giờ giao dịch. SCR và SHS chịu áp lực chốt lời và điều chỉnh
giảm trở lại vào phiên giao dịch ngày hôm nay (SCR có chênh lệch tới 3 giá nếu
nhà đầu tư tham gia dò đáy tại ngưỡng 73 điểm của HNX-Index). Gần đây, chúng
tôi quan sát thấy mỗi khi tăng, sàn HNX thường có ít cổ phiếu “nóng” hơn so với
sàn HOSE và khi giảm thì thường giảm mạnh hơn. Bộ 5 cổ phiếu BVS, VND, VCG,
PVX, KLS…không còn đóng vai trò dẫn dắt thị trường mạnh mẽ như thời gian trước
đó và thường bị hụt hơi trước thị trường. Trong nhóm chứng khoán, độ nhạy của
KLS, VND, BVS thua xa so với SHS và SSI. Điều này cho thấy rõ ràng nhà đầu tư đã quan tâm nhiều tới yếu
tố cơ bản hơn chứ không đơn thuần chỉ tập trung vào hoạt động đầu cơ. Có lẽ do
những cổ phiếu thiếu yếu tố cơ bản khi rơi thường rớt mạnh theo chiều thẳng đứng
là thiếu lực cầu hỗ trợ. Hôm nay, chỉ số HNX-Index đã điều chỉnh khi chạm ngưỡng
kháng cự động MA(50). Dù các thống kê chỉ ra rằng chỉ số HNX-Index sẽ điều chỉnh
vào ngày mai nhưng chúng tôi vẫn tin rằng HNX-Index đang trong quá trình thiết
lập đáy của mình.
Biểu đồ
chỉ số HNX-Index
PTKT Blog