Quỹ đầu tư VEIL của Dragon Capital bị ép thoái vốn
Quỹ đầu cơ của Nga đang vận động các NĐT trong quỹ VEIL vốn 418 triệu USD thuộc Dragon Capital đưa ra quyết định đóng cửa quỹ trong buổi họp ngày 12/07/2010.
- 13-01-2010Các quỹ của Dragon Capital đang nắm giữ những cổ phiếu gì?
- 18-06-2010“Tin đồn Dragon Capital thoái vốn là không có cơ sở”
Một quỹ đầu tư của Việt Nam vốn nổi tiếng với giới đầu tư Hồng Kông đang chịu áp lực từ phía một cổ đông buộc phải bán tài sản và đóng cửa quỹ.
Quỹ đầu cơ VR Capital của Nga hiện đang vận động nhà đầu tư trong quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) 418 triệu USD thuộc Dragon Capital yêu cầu đưa ra quyết định đóng cửa quỹ trong buổi họp thường niên tới đây.
Lá thư có đoạn: “Quỹ Veil chẳng kiếm được tiền cho nhà đầu tư nào ngoại trừ những người quản lý.”
Bài báo trên South China Morning Post
Ông Dominic Scriven, giám đốc điều hành của Dragon Capital, đã bác bỏ thông tin trên và nói thêm rằng cổ đông không nên giải tán quỹ chỉ bởi tình hình kinh doanh không mấy khả quan trong ngắn hạn.
Ông cho biết: “Quỹ đã có tăng trưởng tốt hơn thị trường chứng khoán Việt Nam trong 7/9 năm qua, duy chỉ có năm 2004 và năm 2009 quỹ có mức tăng trưởng kém hơn.”
Trong buổi họp thường niên vào ngày 12/07/2010, quỹ Veil sẽ cho nhà đầu tư cơ hội đầu tiên để bỏ phiếu về việc liệu có nên giải tán quỹ.
Ông Richard Deitz thừa nhận quỹ của ông chỉ nắm cổ phần nhỏ trong Veil, tuy nhiên không công bố con số cụ thể.
VR Capital hiện đang quản lý khoảng 1 tỷ USD tài sản.
Tính tới 10/6/2010, NAV của VEIL là hơn 415 triệu USD, giảm 1,62% so với đầu năm. NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ là 2,39 USD còn giá giá giao dịch trên thị trường là 1,77-1,87 USD.
Mới đây, các quỹ của Dragon Capital thông báo đã chuyển nhượng 100% vốn của dự án khai thác khoảng sản Núi Pháo (VRICl-Tiberon) cho Tập đoàn Masan. |
"Chỉ số VN-Index gần như đi ngang trong 6 tháng đầu năm 2010 nhưng NAV
của VEIL đã giảm 16% xuống còn 2,41 USD/chứng chỉ quỹ. Nguyên nhân chủ
yếu là do sự thất bại trong thương vụ đầu tư vào Nuiphaovica, dự án
khai thác và chế biến khoáng sản ở Thái Nguyên". (Theo VNEconomy) |
Theo South China Morning Post