MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thành viên HĐQT “ngoại” của IVS: “TTCK Việt Nam vẫn là miền đất hứa”

Về ngày giao dịch T+3, tôi nghĩ rằng Chính phủ Việt Nam nên sớm thay đổi vì thời hạn giao dịch dài như vậy sẽ đem lại rủi ro cho NĐT. Khi điều chỉnh xuống ngày giao dich dịch T+2 hay T+1, rủi ro cũng ít hơn, chúng ta cũng sẽ tận dụng nguồn vốn được triệt để hơn và nguồn vốn lưu thông vào thị trường vì thế mà cũng gia tăng.

Thị trường chứng khoán năm 2014 khép lại với nhiều biến động, khối ngoại liên tục giao dịch mua/bán trái chiều và nhà đầu tư nội khó lòng nắm bắt được xu hướng thị trường. Sang năm 2015, nhiều nhà đầu tư chờ đợi những bứt phá rõ ràng hơn vào thị trường.

Chúng tôi có trao đổi với Ông Xiang Qing Song (Hạng Thanh Tùng) là thành viên thường trực của Hiệp hội công thương Trung Quốc trong chuyến công tác ngắn ngày của ông tại Việt Nam. Ông đã bày tỏ sự tin tưởng của cá nhân ông và tập đoàn 001 Triết Giang mà ông đang là chủ tịch HĐQT vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2015.

Ông Hạng Thanh Tùng cũng bày tỏ vui mừng và vinh hạnh được trở thành thành viên HĐQT của một công ty chứng khoán tại Việt Nam: IVS (Chứng khoán đầu tư Việt Nam). Ông cho biết, trong thời gian tới tôi cùng thêm nhiều doanh nhân Trung Quốc cùng đến IVS đầu tư và trở thành cổ đông chiến lược của công ty.

Xin Ông cho biết, hiện nay các nhà đầu tư ngoại nói chung và Trung Quốc nói riêng có quan tâm nhiều đến TTCK Việt Nam hay không?

TTCK Việt Nam đang rất có sức hút với NĐT ngoại nói chung và NĐT Trung Quốc nói riêng. Riêng về các NĐT Trung Quốc thì tôi được biết rằng hiện nay Chính phủ Trung Quốc đang rất ủng hộ NĐT Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài. Đương nhiên khi đầu tư ra nước ngoài, chúng tôi cũng phải đáp ứng được các điều kiện của Trung Quốc, đây là một rào cản với chúng tôi. Tuy nhiên tôi thấy rằng TTCK Việt Nam vẫn là miền đất hứa với nhiều NĐT Trung Quốc như tôi.

Trong lần ra mắt đối tác chiến lược của IVS tháng 11/ 2014, Ông có kế hoạch đầu tư tối thiểu từ 20% đến 49% vốn điều lệ của IVS, xin Ông cho biết kế hoạch này đã thực hiện đến đâu rồi?

Với kế hoạch đầu tư lâu dài vào thị trường Việt nam, và định hướng sẽ đưa IVS là cầu nối giữa các NĐT Trung Quốc vào thị trường Việt nam, cùng với sự tin tưởng  và thống nhất của Hội đồng quản trị IVS, Tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu IVS để nắm giữ tối thiểu 20% cổ phiếu và tối đa 49%.

Theo kế hoạch trước Đại hội Cổ đông thường niên vào tháng 3 năm 2015 của IVS tôi sẽ hoàn thành kế hoạch này. Tôi cũng mong muốn trong HĐQT của IVS sắp tới cũng có sự thay đổi về chất lượng để đưa Công ty phát triển nhanh và lớn mạnh.

Với nhu cầu đầu tư có thể đến ngưỡng cản “room ngoại” hiện tại, ông cho biết ý kiến về vấn đề nới room cho NĐT ngoại và quy định T+3?

Trước mắt pháp luật VN chỉ cho phép room của NĐT ngoại là 49%, nhưng tôi tin tưởng trong thời gian tới chính sách này sẽ được thay đổi để có nhiều đất diễn hơn cho các NĐT ngoại. Bên cạnh đó, NĐT ngoại cũng sẽ là một nhân tố để thúc đẩy thị trường tại Việt Nam.

Còn về ngày giao dịch T+3, tôi nghĩ rằng Chính phủ Việt Nam nên sớm thay đổi vì thời hạn giao dịch dài như vậy sẽ đem lại rủi ro cho NĐT. Khi điều chỉnh xuống ngày giao dich dịch T+2 hay T+1, rủi ro cũng ít hơn, chúng ta cũng sẽ tận dụng nguồn vốn được triệt để hơn và nguồn vốn lưu thông vào thị trường vì thế mà cũng gia tăng.

Ngoài IVS, ông còn ý định đầu tư vào các doanh nghiệp Việt nào khác?

Trong thời gian tới, với sự tư vấn của IVS, tôi cũng sẽ mở rộng đầu tư sang nhiều lĩnh vực khác như: Tài chính ngân hàng, Sản xuất, Ngành dược…

Dự kiến đầu tư thêm khá nhiều vào TTCK Việt Nam, ông có thể chia sẻ thêm quan điểm của cá nhân ông về tình hình kinh tế của Việt Nam hiện tại và cơ hội cho thị trường chứng khoán 2015?

Theo tìm hiểu của tôi nền kinh tế Việt Nam bắt đầu hồi phục, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP, TTCK Việt Nam năm 2015 cũng vì thế mà bắt đầu khởi sắc. Đặc biệt hiện nay Chính phủ Việt Nam đang nới lỏng chính sách với ngành Bất động sản để thúc đẩy kinh tế.

Lời cuối cùng tôi muốn nói rằng, những nhà đầu tư ngoại như chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam cũng như UBCKNN khi đầu tư vào đất nước các bạn.

Minh Anh

Thanh Hương

Tài chính Plus

Trở lên trên