MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị phần môi giới HOSE quý IV: “Choáng” với Tầm Nhìn, HSC vẫn đứng đầu

Lỗ 6 năm liền từ khi thành lập, tổng tài sản chỉ còn chưa đầy 10 tỷ đồng, quý 4/2012, HRS đứng thứ 8 thị phần môi giới sàn HoSe, cao hơn VNDS và FPTS.

Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM vừa công bố thị phần môi giới quý IV/2012. Theo đó, CTCP Chứng khoán HSC vẫn giữ “ngôi vương” với 12,85% thị phần, tiếp theo sau là SSI với 10,42% thị phần.

Các vị trí tiếp theo thuộc về ACBS (7,76%), Bản Việt (6,68%), VDSC (4,81%), Maybank KimEng (4,38%)…

Chứng khoán MB (trước là chứng khoán Thăng Long luôn đứng đầu thị phần môi giới hai sàn) thì nay tạm đứng thứ 7 với 3,81% thị phần.

“Choáng” nhất trong bảng xếp hạng là tân binh chứng khoán Tầm Nhìn, lần đầu tiên lọt vào top môi giới với 3,71% thị phần, cao hơn cả chứng khoán FPTS và VNDS. Điều đáng chú ý là chứng khoán Tầm Nhìn đã lỗ 6 năm liên tiếp kể từ khi thành lập, tại thời điểm 30/6/2012, lỗ lũy kế của Tầm nhìn đạt 50,46 tỷ đồng, chiếm 84% vốn điều lệ. Tổng tài sản của công ty này chỉ còn lại gần 9,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên tháng 9 vừa qua, ông Đoàn Mạnh Khâm, cổ đông hiện hữu, quốc tịch Hoa Kỳ đã mua 1.400.000 cổ phần phát hành riêng lẻ, tương đương 18,53% vốn điều lệ của Tầm Nhìn, tăng vốn từ 60 tỷ lên 75,54 tỷ đồng đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của công ty này.

So với danh sách quý 3/2012, VietinbankSC và Bảo Việt đã ra khỏi top, 2 công ty lọt vào top là Tầm Nhìn và Rồng Việt.

Về thị phần trái phiếu, VCBS đứng đầu với 78,43% thị phần, áp đảo hoàn toàn các công ty khác, tiếp sau là VPBS, HSC, MBS và ACBS. Trong quý 4/2012 chỉ có 5 CTCK tham gia giao dịch trái phiếu.


Phương Mai

phuongmai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên