MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thomson Reuters: Giá trị các thương vụ M&A tại Việt Nam đạt 1,5 tỷ USD trong Q1

Việt Nam đứng thứ 8 trong số các quốc gia có hoạt động M&A sôi động nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Theo một báo cáo nhanh về hoạt động M&A khu vực Châu Á Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) của Thomson Reuters, tổng giá trị các  thương vụ M&A  trong quý I/2012 của các công ty là 92,4 tỷ USD, giảm 38% so với năm 2011. Đây là quý có hoạt động M&A thấp nhất từ quý II năm 2009 (82,7 tỷ USD).

Trung Quốc vẫn là quốc gia có giá trị M&A lớn nhất trong quý I/2012, đạt 26 tỷ USD giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên vẫn chiếm 39% giá trị M&A khu vực. Malaysia và Việt Nam là hai quốc gia có sự tăng trưởng về giá trị giao dịch M&A với mức tăng 305% và 270%.
 

Cũng theo báo cáo của Thomson Reuters, 18,8% vốn trong các thương vụ tương đương 4,5 tỷ USD đến từ Anh, trong khi đó Mỹ chiếm 77 thương vụ từ đầu năm.

Lĩnh vực Nguyên vật liệu chiếm 25% trong số các giao dịch M&A trong quý I/2012. Lĩnh vực Khai khoáng và Mỏ tăng 16,5% với 236 deal, giá trị 20 tỷ USD. Hai lĩnh vực giảm trong quý I là Năng lượng và Dầu Khí.

Các thương vụ đầu tư vốn cổ phần tư nhân (private equity) giảm đến 58% so với quý I/2011.

Vụ sáp nhập giữa Sesa Goa Ltd và Sterlite Industries giá trị 3,9 tỷ USD là thương vụ lớn nhất được thực hiện trong quý này. Đây là hoạt động tái cấu trúc của Vedanta Group, trước đó tập đoàn này đã  mua Sesa Goa for năm 2007 từ Mitsui & Co. Limited của Japan.
 
 
 
 
An Huy

duchai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên