MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng Cty Thủy sản VN: Bất thường mua bán cổ phiếu, tài sản

Tổng Cty Thủy sản VN thất thu 2,7 tỷ đồng sau vụ mua bán 1 triệu cổ phiếu CLG của Cotecland.

Sau khi bị Thanh tra Bộ phát hiện việc mua cổ phiếu không đúng quy định trị giá 11,2 tỷ đồng, Tổng GĐ Seaprodex VN báo cáo là đã bán lại số cổ phiếu cho chính đơn vị đã bán trước đó, thu về lại 11,2 tỷ đồng.

Thực chất, đó chỉ là “trò” của ông Tâm để đối phó với Thanh tra Bộ.

Thất thu 2,7 tỷ đồng sau một thương vụ cổ phiếu

Ngày 19.12.2011, ông Trần Tấn Tâm- Tổng Giám đốc Seaprodex VN, đã ký hợp đồng số 11/HĐMB với Công ty CP Kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng để mua 1.000.000 cổ phần (tương đương 10% vốn điều lệ) - tên chứng khoán là COTECLAND, mã chứng khoán CLG - với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần theo giá thị trường, được giảm 5%.

Đến ngày 26.12.2011, Hội đồng thành viên Seaprodex VN mới họp lấy phiếu biểu quyết thông qua việc mua cổ phiếu COTECLAND và cùng ngày ông Trần Tấn Tâm đã ra Quyết định số 1172/QĐ-TSVN-TCKT về việc đồng ý mua 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đất (COTECLAND) với giá chuyển nhượng 11.200 đồng/cổ phiếu, tổng trị giá 11,2 tỷ đồng.

Việc đầu tư ngoài ngành này đã vi phạm Nghị quyết số 94/2011 của Chính phủ. Theo giải trình đề ngày 4.7.2013 của ông Trần Tấn Tâm, do sơ suất khi quyết định đầu tư nên HĐTV đã chưa cập nhật nghị quyết này.

Sau khi Seaprodex VN đầu tư mua cổ phiếu COTECLAND nói trên, Bộ NNPTNT đã chỉ đạo Thanh tra Bộ kiểm tra, chấn chỉnh. Bộ NNPTNT đã nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm đối với HĐTV Seaprodex VN và chỉ đạo thoái vốn tại đơn vị này. Cũng theo giải trình của ông Tâm, ngày 6.12.2012, tổng công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng lại cổ phần cho Công ty CP COTECLAND theo giá trị mua ban đầu là 11,2 tỷ đồng (?!).

Tuy nhiên, thực tế đến ngày 5.6.2013 HĐTV Seaprodex VN mới có quyết định đồng ý việc chuyển nhượng 1.000.000 cổ phần nói trên cho Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu xây dựng với giá 11.200 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị 11,2 tỷ đồng và giao cho Tổng Giám đốc Trần Tấn Tâm chỉ đạo các phòng ban thực hiện việc bán cổ phiếu này!

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá cổ phiếu CLG giao dịch ngày 5.6.2013 là 13.900 đồng/cổ phiếu. Như vậy, thương vụ bán cổ phiếu này, Seaprodex VN đã thất thu 2,7 tỷ đồng.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi từ Seaprodex VN, thực chất việc chuyển nhượng cổ phiếu trị giá 11,2 tỷ đồng này chẳng qua chỉ là trò bịp để đối phó với Thanh tra Bộ NNPTNT. Vì sau khi ký hợp đồng, phía đơn vị mua chỉ chuyển 10% tiền đặt cọc và từ đó đến nay không chuyển bất cứ đồng nào để trả cho Seaprodex VN.

Việc này đã được các cổ đông thắc mắc vì sao mua bán cổ phiếu mà họ không được hưởng cổ tức? Đầu tư cổ phiếu mà lại không có bộ phận giám sát, đại diện phần vốn ở COTECLAND? Và số tiền 5% được giảm giá trên số tiền 11,2 tỷ đồng khi ký hợp đồng mua bán (tương đương 560 triệu đồng) hiện đang nằm ở đâu?

Tương tự, ngày 29.5.2013, ông Trần Tấn Tâm đã có tờ trình số 351a/TT đề xuất mua 2.070.000 cổ phần của Công ty Thủy sản 4 (mã chứng khoán TS4) với giá thực hiện là 10.000 đồng, tổng giá trị mua là 20,7 tỷ đồng.

Ngày 24.6.2013, HĐTV Seaprodex VN đã có Nghị quyết số 169 do ông Võ Phước Hòa (phụ trách HĐTV) ký chấp thuận đề xuất này. Việc mua cổ phiếu này rất bất thường vì theo tìm hiểu của chúng tôi, giá cổ phiếu TS4 giao dịch trên sàn chứng khoán thời điểm này chỉ có giá 8.700 đồng/cổ phiếu nhưng lại được ông Trần Tấn Tâm mua với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tính ra, Seaprodex VN đã thiệt hại trên 2,6 tỷ đồng.

Theo trình bày của ông Trần Tấn Tâm, tại Công văn số 1293 ngày 17.4.2013 của Bộ NNPTNT do Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn ký thì Bộ này đã đề nghị Seaprodex VN mua cổ phiếu TS4 không qua thị trường chứng khoán. Dư luận băn khoăn về điều bất thường là tại sao đã có thị trường chứng khoán mà Bộ NNPTNT lại chỉ đạo Seaprodex VN không mua qua sàn mà mua thỏa thuận bên ngoài để Nhà nước thiệt hại 2,6 tỷ đồng.

Bán tài sản nhà nước không qua đấu giá

Thời điểm năm 2007 đến tháng 4.2011, ông Trần Tấn Tâm là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Seaprodex Miền Trung đã làm thất thoát vốn của Nhà nước và cổ đông hàng chục tỷ đồng. Trước tình thế đó, sau khi được trên cho phép, ông Trần Tấn Tâm đã quyết định bán tài sản là căn nhà số 01 và 01A Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, TP.HCM - là tài sản của Nhà nước giao cho Seaprodex Miền Trung quản lý.

Nhưng thay vì bán đấu giá theo quy định thì ông Trần Tấn Tâm đã chỉ định bán cho một cá nhân. Ngày 25.9.2008, ông Nguyễn Duy Dũng (thời điểm đó là Phó Tổng Giám đốc Seaprodex Miền Trung, hiện nay là Tổng Giám đốc Seaprodex Sài Gòn) đã thực hiện bán cùng lúc 2 căn nhà này cho ông Trần Vĩnh Thành (20 tuổi, thường trú 82 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 12, quận 5, TP.HCM) với giá 24,5 tỷ đồng.

Chỉ sau 3 tháng, ông Trần Vĩnh Thành đã chuyển nhượng lại 2 căn nhà này cho đối tác là Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai với số tiền 43 tỷ đồng. Như vậy, ông Trần Tấn Tâm đã gây thiệt hại cho Seaprodex Miền Trung 18,5 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng!

Theo văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Seaprodex VN ngày 23.5.2013 gửi người đại diện phần vốn của Seaprodex VN tại Công ty cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn (Seaprodex Sài Gòn), hiện Seaprodex VN có ý định tiếp tục bán tài sản nhà nước là Kho lạnh Sóng Thần (tỉnh Bình Dương) và khu đất trị giá gần 150 tỷ đồng tại số 200 Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM.

Điều đáng nói là Kho lạnh Sóng Thần đang sinh lời, tạo ra lợi nhuận hàng năm gần 1,5 tỷ đồng và đang tạo việc làm cho 44 lao động. Vậy, vì sao lãnh đạo Seaprodex VN mà người đứng đầu là ông Trần Tấn Tâm lại "dứt ruột" chỉ đạo bán đi nguồn thu lợi cho Nhà nước? Phải chăng là để bù lỗ cho Seaprodex Sài Gòn hay đằng sau việc bán tài sản này có gì đó không minh bạch?

Theo Võ Đức Phúc

phuongmai

Dân Việt

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên