Cty Quản lý Quỹ đầu tư MBCapital, hiện đang quản lý 2 quỹ Hanoi Fund và Vietnan Tiger Fund, cho biết Cty chủ trương “giữ tỉ lệ tiền mặt cao” trong danh mục từ nay đến cuối năm trước tình hình kinh tế còn nhiều rủi ro.
“Theo góc nhìn cá nhân, tôi thấy rất khó có thể có sóng lớn trên thị trường từ nay đến cuối năm. NĐT không có tiền, nợ xấu của NH vẫn tăng lên, kinh tế vĩ mô hầu như rất ít hỗ trợ cho thị trường” - ông Ngô Long Giang, GĐ quản lý danh mục của Cty chia sẻ.
Đặc biệt, ông Giang nhấn mạnh, mấu chốt của vấn đề vẫn là sức khỏe của khối các DN. “Tôi đã đi tiếp xúc với các DN và thấy rất ít điểm sáng trong khối này từ nay đến cuối năm. Hầu hết các DN hiện nay vẫn chỉ đang cố gắng để sống sót chứ đừng nói đến việc mở rộng sản xuất kinh doanh”.
“Đầu tư CK thực chất là đầu tư DN. Chừng nào DN vẫn chưa hồi phục, tiền đầu tư về lý thuyết vẫn là đầu tư rủi ro” - ông Giang nói.
Không chỉ các quỹ đầu tư mà cả tổ chức theo trường phái đầu cơ cũng tỏ ra thận trọng với thị trường trong nửa cuối năm. Đa phần ý kiến trong khối tự doanh của các CTCK cho biết, sẽ khó có chuyện các Cty sẽ đổ tiền vào thị trường vào trong sáu tháng cuối năm.
“Những bài học nhãn tiền sụp đổ vì tự doanh như S hay S.H đã rõ ràng, hiện các CTCK lớn hay nhỏ đều thu hẹp mảng tự doanh” - đại diện phòng tự doanh tại một CTCK cho biết.
GĐ một CTCK lớn cho biết, từ nay đến cuối năm khối tự doanh của Cty chủ yếu “rả rích bán ra hoặc mua vào để đảo hàng”, chứ không tính đến chuyện giải ngân mạnh. “Không phải trích lập dự phòng cho tự doanh là may mắn rồi, chứ Cty chưa nghĩ gì đến chuyện có được doanh thu từ hoạt động này” - vị GĐ nói.
Ngay cả giá rẻ cũng không kích thích được các nhà đầu cơ. Đầu tuần vừa rồi, một số các nhà đầu cơ gồm một số các phòng tự doanh và Cty quản lý quỹ nhỏ đã cố gắng bắt đáy khi VN-Index giảm xuống gần 420 điểm, nhưng đến giữa tuần những nhà đầu cơ này lập tức phải bán ra khi thấy thị trường không có dấu hiệu đi lên.
Phần lớn các tổ chức hiện cho rằng họ không có kỳ vọng gì nhiều vào TTCK từ nay đến cuối năm, mặc dù họ vẫn chuẩn bị tinh thần cho những “sóng nhẹ” của thị trường. Những ý kiến này cho biết, họ chỉ có thể thực sự tin tưởng vào thị trường cho đến khi Chính phủ có thể đưa ra chính sách có tác động thực sự vào hoạt động của khối DN.
Trong tháng sáu vừa qua, cả động thái giảm mạnh trần lãi suất huy động của NHNN lẫn tuyên bố về số tiền 21.000 tỉ/tháng bơm vào nền kinh tế đều không có tác động tới TTCK, thậm chí còn khiến thị trường giảm nhẹ. Trong khi đó, thị trường tuần qua lại tiếp tục trải qua một tuần vật lộn với chỉ số VN-Index giảm 1,12% sau khi chỉ số CPI được công bố ở con số âm.
“Lại phải nói rằng Việt Nam đang chịu những thách thức về cả kinh tế - xã hội lẫn chính trị. Thị trường hiện có vẻ như không có cảm xúc mấy với các chính sách dẫn dắt nền kinh tế và xã hội của Chính phủ” - ông Vontobel, thành viên sáng lập quỹ đầu tư Thụy Sỹ đầu tư vào Việt Nam Vietnam Holding trao đổi với phóng viên.
Tuy nhiên, không phải là không có sự tin tưởng vào phục hồi. Ông Vontobel cho biết, Quỹ Vietnam Holding vẫn giữ quan điểm tích cực vào triển vọng thị trường Việt Nam. Tình hình tích cực của Châu Âu cũng như TTCK quốc tế, cộng với những dấu hiệu cải thiện rõ rệt của vĩ mô Việt Nam vẫn đang đem lại hy vọng cho khối đầu tư nước ngoài vào thị trường này.
“Ngay cả các CTCK cũng có thể hạ lãi suất cho vay xuống 18% thì khối DN rồi cũng sẽ vay được với lãi suất 14-15%” - giám đốc CTCK lớn nói trên lạc quan nói.
Theo Quang Minh
Lao động