MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tự doanh âm thầm mua cổ phiếu

Khi thị trường lao dốc giai đoạn đầu năm 2016, khối tự doanh có vẻ dè dặt và rút bớt vốn khỏi thị trường. Khi thị trường đã tăng mạnh thời gian qua và liên tục kiểm chứng ngưỡng kháng cự 580 điểm, tự doanh có vẻ đã dốc tiền mua cổ phiếu.

Thông tin gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư chứng khoán: Khối tự doanh đã đổ mạnh tiền vào thị trường trong giai đoạn VnIndex “test” ngưỡng 580 điểm.

Khối tự doanh lâu nay vẫn là một trong những nhân tố đáng chú ý của thị trường. Họ là những nhà đầu tư chuyên nghiệp nên hành động của họ mang tính chỉ báo nhất định.

Bối cảnh thị trường hiện tại đang quá "căng" bởi 2 chỉ số đã tăng khá mạnh. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn khỏe cùng chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường có thể tăng tiếp. Nên mua tiếp hay nên chốt lãi là điều nhiều nhà đầu tư đang lăn tăn thời điểm hiện tại. Mua tiếp, độ rủi ro-theo một số công ty chứng khoán-đang tăng dần lên.

Chỉ báo về giao dịch của khối tự doanh trở thành một trong những tham khảo lớn cho nhà đầu tư trong quyết định mua, bán hiện tại.

Từ đầu năm đến nay, có nhiều lần VnIndex về ngưỡng rất thấp, đơn cử giữa tháng 1/2016, VnIndex có thời điểm về 521 điểm nhưng tự doanh không mua bán nhiều và trạng thái chủ yếu là bán ròng. Trong tháng 1/2016, tự doanh mua bình quân 15 tỷ đồng/phiên và bán ròng khoảng 16 tỷ đồng/phiên. Như vậy, tháng 1 tự doanh rút ròng khỏi thị trường khoảng trên dưới 30 tỷ.

Sang tháng 2, quy mô giao dịch của khối tự doanh không thay đổi nhiều (cũng khoảng 31 tỷ đồng/phiên) nhưng giá trị bán ròng tăng mạnh lên hơn 3 tỷ đồng/phiên giao dịch. Bán ròng mạnh mẽ nhất tháng 2 thuộc về nhóm tài chính và công nghiệp với quy mô bán ròng cổ phiếu ngành tài chính lên đến gần 5 tỷ đồng. Tính chung cả tháng 2, tự doanh rút ròng khoảng 75 tỷ đồng ra khỏi thị trường.

Tuần đầu tháng 3, tình trạng bán ròng của khối tự doanh chưa dứt. Giá trị mua của tự doanh 2 tuần qua đạt bình quân 25,6 tỷ/phiên và giá trị bán đạt quanh 28,7 tỷ. Như vậy có nghĩa ra, chỉ tính riêng 2 tuần đầu tháng 3, tự doanh rút ra khỏi thị trường 31 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều khác biệt là: Thị trường đang chứng kiến khối tự doanh hoạt động mạnh mẽ tuần vừa qua. Bình quân mỗi ngày trong tuần qua, tự doanh mua gần 30,3 tỷ đồng và bán bình quân 25,66 tỷ đồng/phiên. Tính chung cả tuần, tự doanh mua ròng khoảng 23 tỷ đồng.

Trong tuần, tự doanh mua ròng mạnh mẽ các cổ phiếu ngành tài chính, hàng tiêu dùng và bán ra cổ phiếu ngành hàng nguyên vật liệu.

Phương Chi

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên