MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ mức giá "bi hài siêu thực", cổ phần Du lịch Đồ Sơn đã trở về "bình thường"

Mức giá khởi điểm được đưa ra lần này là 336.600 đồng/cổ phần. Đây được cho là mức giá “bình thường” sau các mức giá được đưa ra trước đây.

Sau nhiều lần chào bán bất thành do mức giá “siêu thực” (hàng chục tỷ đồng/cổ phiếu), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tiếp tục chào bán 450.490 cổ phần Công ty cổ phần Du lịch Đồ Sơn. Mức giá khởi điểm được đưa ra lần này là 336.600 đồng/cổ phần. Đây được cho là mức giá “bình thường” sau các mức giá được đưa ra trước đây.

Tuy nhiên, mức giá có được các nhà đầu tư chấp nhận hay không, còn chờ kết quả bán thỏa thuận tới đây. Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của Du lịch Đồ Sơn phải đăng ký mua toàn bộ só cổ phần chào bán. Như vậy, nhà đầu tư phải có ít nhất 151,6 tỷ đồng để chào mua cổ phần Du lịch Đồ Sơn từ SCIC.

Dự kiến SCIC sẽ bán toàn bộ 450.490 cổ phần Du lịch Đồ Sơn trong thời gian từ 1/12/2015 đến 9/12/2015.

Du lịch Đồ Sơn có vốn điều lệ 8,1 tỷ đồng, trong đó SCIC nắm giữ số lượng cổ phần nói trên, tương đương 55,63% cổ phần của Du lịch Đồ Sơn.

Được biết, lần đầu tiên SCIC chào bán cổ phần của Du lịch Đồ Sơn vào 24/8/2015, mức giá khởi điểm chỉ ở mức 70.400 đồng/cổ phần. Tuy nhiên, với việc bán trọn lô cổ phiếu, nhà đầu tư đã đặt mua nhầm với giá 58,6 tỷ đồng/cổ phần – tương đương với 26 triệu tỷ đồng để mua toàn bộ. Việc chào bán thất bại.

Đan Nguyên

SCIC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên