MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuần 24-28/9: Khối ngoại quay trở lại mua ròng hơn 60 tỷ đồng

Mặc dù khối ngoại mua ròng nhưng Market Vectors Vietnam ETF (V.N.M) đã có tuần rút ròng thứ 4 liên tiếp với giá trị hơn 11 triệu USD và đây vẫn là tín hiệu rủi ro với thị trường lúc này.

Thị trường tuần qua đã diễn ra với những biến động hết sức khó lường khi thị trường “lao dốc” vào đầu tuần nhưng đã có sự phục hồi mạnh vào những phiên giao dịch cuối tuần.

Những câu chuyện về tỷ giá, TPP… đã dần hạ nhiệt và những thông tin về việc nới room phần nào đã giúp thị trường trở nên tích cực hơn.

Khối ngoại sau khi bán ròng mạnh trước đó đã quay trở lại mua ròng hơn 60 tỷ đồng trong tuần này. Dù giá trị không quá lớn nhưng việc mua ròng trở lại là một tín hiệu tốt cho thị trường.

Trên HSX, khối ngoại đã mua ròng 3/5 phiên giao dịch tuần qua, trong đó họ tập trung mua mạnh nhất vào 2 phiên đầu tuần và cuối tuần khi thị trường ở mức thấp nhất và cao nhất. Tính chung, giá trị mua ròng khối ngoại trong tuần qua đạt 36,61 tỷ đồng.

VnIndex đã có một tuần biến động tương đối mạnh, trong đó phiên 24/8, chỉ số VnIndex giảm gần 30 điểm và là phiên giảm mạnh nhất kể từ sự kiện Biển Đông. Tuy vậy, kết tuần giao dịch VnIndex đã leo lên 570,87 điểm, không chỉ lấy lại toàn bộ số điểm đã mất mà chỉ số còn tăng gần 15 điểm (2,62%) so với tuần giao dịch trước đó.

CCQ E1VFVN30 tuần qua bất ngờ được khối ngoại mua mạnh trong 2 phiên giao dịch cuối tuần với giá trị 22,24 tỷ đồng và hiện tại CCQ đang có thị giá 9.900đ.

Các cổ phiếu được mua ròng mạnh khác bao gồm BID (19,18 tỷ đồng), NT2 (15,22 tỷ đồng), CTD (14,51 tỷ đồng), DCM (13,74 tỷ đồng) và nhìn chung các cổ phiếu đều tăng điểm trong tuần qua.

Phía bán ròng, VIC là cổ phiếu bị bán mạnh nhất với gần 31 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HNG cũng là gương mặt đáng chú ý khi bị bán ròng 9,1 tỷ đồng và khối ngoại hiện chỉ sở hữu 0,39% cổ phần HNG.

Trên HNX, khối ngoại đã mua ròng mạnh với giá trị 81,57 tỷ đồng trong phiên thị trường giảm sâu đầu tuần. Mặc dù 4 phiên giao dịch còn lại họ bán ròng nhưng tính chung khối ngoại đã mua ròng tổng cộng 23,54 tỷ đồng.

Cũng như VnIndex, HNX-Index đã giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần và lùi về 73,09 điểm. Tuy vậy, kết tuần giao dịch chỉ số đã tăng lên 78,27 điểm, tương ứng tăng 0,67 điểm (0,86%) so với tuần trước đó.

Có thể thấy, khối ngoại đã thực hiện chiến thuật mua khi thị trường giảm, bán khi thị trường tăng trên HNX tuần qua.

CEO là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất tuần qua với giá trị gần 40 tỷ đồng và đây cũng là tuần giao dịch hết sức thành công khi CEO có mức tăng vượt trội 12,7% lên 15.100đ.

Các cổ phiếu khác cũng được khối ngoại mua ròng mạnh bao gồm TIG, NDN, PVC, LAS….

Ngược lại, PVS tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với giá trị hơn 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, PVS cũng có tuần giao dịch thành công khi tăng 9,5% lên 21.800đ nhờ sự phục hồi của giá dầu trong những ngày cuối tuần.

IVS cũng là cổ phiếu bị bán mạnh trong tuần qua với hơn 17 tỷ đồng nhưng giao dịch IVS vẫn khá tích cực với mức tăng 2,4% nhờ sự phục hồi chung của thị trường.

V.N.M ETF tiếp tục rút ròng 11,12 triệu USD từ ngày 21-27/8

Trong tuần Market Vectors Vietnam ETF đã rút ròng tổng cộng 11,12 triệu USD, đây cũng là tuần thứ 4 liên tiếp quỹ rút ròng khỏi thị trường Việt Nam.

Tổng tài sản V.N.M ETF tại ngày 27/8 đạt 432,49 triệu USD, trạng thái chiết khấu (discount) của CCQ đã giảm dần về mức 0,64%, từ mức 5,34% hôm giữa tuần (24/8).

 

Hoàng Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên