MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuần cuối cho một khởi đầu mới?

Chỉ số VN-Index có thể “tạm biệt" năm 2009 với mốc trên 500 điểm và thị trường xác lập hướng tăng bền vững hơn.

Diễn biến của phiên đầu tuần này được xem là bàn đạp quan trọng để các phiên còn lại, chỉ số VN-Index có thể “tạm biệt" năm 2009 với mốc trên 500 điểm và thị trường xác lập hướng tăng bền vững hơn. Điều này được lý giải bởi mấy lý do.

Thứ nhất, áp lực bán đã được “xả” bớt trong phiên điều chỉnh đầu tuần này, do đó khả năng giữ hàng của thị trường sẽ tốt hơn.

Thứ hai, trong những phiên gần đây, mỗi khi giá xuống sâu, lực cầu lại tiếp cận thị trường khá mạnh. Điều này chứng tỏ dòng tiền bên ngoài thị trường vẫn đang theo sát diễn biến giá để nhập cuộc. Việc thị trường có điều chỉnh là cơ hội để dòng tiền đang đứng ngoài thị trường tiếp tục giải ngân, nhằm tìm kiếm lợi nhuận trong quý I/2010 từ giá trị của các cổ phiếu đã bị giảm khá sâu trong thời gian qua.

Thứ ba, tín hiệu mua vào từ khối ngoại đang khá tốt. Trong phiên điều chỉnh đầu tuần này, khối ngoại trên sàn TP.HCM đã mua ròng tới 161 tỷ đồng.

Phòng Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt cho rằng, tuần cuối của năm 2009 và những phiên đầu năm 2010, xu hướng tăng điểm vẫn được khẳng định, dù vẫn có xác xuất xảy ra điều chỉnh ở các mức kháng cự kỹ thuật và cả tâm lý. Mốc kháng cự này đối với VN-Index là từ 512 đến 515 điểm và HNX-Index là 168 - 170 điểm.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhấn mạnh yếu tố xu thế tăng khá ổn định đang quay trở lại với VN-Index, thể hiện ở chỗ thị trường đã phản ứng nhẹ hơn đối với các thông tin bất lợi so với trước cho thấy.

Sự vững vàng này còn được hỗ trợ bởi nguồn tiền tham gia thị trường thời gian gần đây tỏ ra “chất lượng” hơn, chủ yếu là vốn tự có, thay vì nguồn tiền từ đòn bẩy tài chính của các công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng.

Chuyên gia của BVSC đánh giá, thị trường có thể điều chỉnh, nhưng đó sẽ là nhịp nghỉ lấy đà cho một chu kỳ tăng mới. Các thông tin hỗ trợ cũng được nhắc đến trong bối cảnh cuối năm này.

Từ việc mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 8% trong tháng 1/2010 đến việc các doanh nghiệp niêm yết sẽ công bố kết quả sản xuất - kinh doanh được dự báo khả quan. Điều này sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư khi quyết định tham gia thị trường.

Tuy nhiên, nếu nhắc đến “tiếng nói của lịch sử”, cũng cần trở lại diễn biến thị trường cách đây một năm. Thị trường đã có 2 phiên giao dịch cuối cùng của năm 2008 rất sôi động, nhưng sau đó đã có 3 phiên liên tiếp đầu năm 2009 trầm lắng. Phải đến ngày 6/1, thị trường mới có phiên tăng điểm đầu tiên của năm 2009.

Theo Bá Thư
Đầu tư


phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên