MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VASB xin nghỉ giao dịch thêm 1 ngày Tết

Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB) đề nghị nghỉ giao dịch thêm phiên thứ Sáu, 30/1 /2009 (tức ngày mùng 5 âm lịch) để tiết kiệm chi phí cho các CTCK.

Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam cho biết, Hiệp hội đã nhận được phản ánh từ các công ty chứng khoán về việc đề nghị cho phép nghỉ giao dịch thêm ngày thứ sáu, 30/1/ 2009 (tức ngày mùng 5 âm lịch) và bắt đầu giao dịch vào thứ hai, ngày 2 tháng 2 năm 2009 (tức ngày mùng 8 âm lịch).

VASB kiến giải lý do đề nghị nghỉ thêm 01 ngày

Thứ nhất, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay rất ảm đạm, các công ty chứng khoán gặp nhiều khó khăn, nếu phải mở sớm thêm một ngày đồng nghĩa các công ty phải chịu nhiều phí tổn về đường truyền, nhân sự, điện, nước, các dịch vụ văn phòng... lên tới hàng trăm triệu đồng.

Thứ hai, ngày 30 tháng 1 năm 2009 đúng vào ngày thứ sáu cuối tuần, không thích hợp cho ngày khai trương giao dịch đầu năm mới.

Trên cơ sở đó VASB thay mặt cho các công ty chứng khoán đề nghị Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đồng ý cho phép nghỉ giao dịch chứng khoán vào thứ sáu, ngày 30 tháng 1 năm 2009.

Theo quy định tại điều 73 Bộ luật lao động, người lao động được nghỉ tết Âm lịch 1 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm.

Tuy nhiên, năm nay ngày 30 tết trùng vào ngày Chủ Nhật nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Năm, ngày 29 tháng 1 năm 2009 (tức ngày mùng 4 âm lịch). Theo đó, ngày giao dịch chứng khoán bắt đầu vào thứ  sáu, ngày 30 tháng 1 năm 2009 (tức ngày mùng 5 âm lịch).

 Vũ Minh

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên