MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VnIndex tăng mạnh nhất kể từ tháng 10, thị trường liệu đã tạo đáy?

Kết thúc phiên 8/12, chỉ số VnIndex tăng 10,53 điểm (1,87%) lên 574,15 điểm và đây cũng là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số kể từ tháng 10 tới nay

Sau khi VnIndex tạo đỉnh 617 điểm vào đầu tháng 11, TTCK đã có giai đoạn điều chỉnh kéo dài hơn 1 tháng. Trong những phiên giao dịch gần đây, thị trường tiếp tục có những nhịp điều chỉnh mạnh với thanh khoản sụt giảm đã khiến giới đầu tư có phần chán nản.

Tuy vậy, phiên giao dịch 8/12, sự “khởi nghĩa” của hàng loạt cổ phiếu Bluechips như VNM, BVH, FPT, VCB… đã kéo theo đà tăng điểm tích cực trên toàn thị trường.

Cụ thể, VnIndex đóng cửa tăng 10,53 điểm (1,87%) lên 574,15 điểm và đây cũng là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số kể từ tháng 10 tới nay; Trong khi HNX-Index có mức tăng nhẹ hơn với 0,42 điểm (0,53%) lên 80,14 điểm. Trên cả 2 sàn có tới 238 mã tăng giá, áp đảo hoàn toàn so với 154 mã giảm giá.

Không chỉ tăng mạnh về điểm số, thanh khoản thị trường cũng cải thiện đáng kể với 173 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị tương ứng 2.562 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 12 tới nay. Phiên giao dịch hôm nay thực sự là “cơn mưa rào sau nắng hạn” với nhà đầu tư.

“Wash out”, thị trường đã tạo đáy?

“Wash out” hay còn được gọi là phiên “rũ bỏ”. Thông thường phiên giao dịch này được diễn ra ở cuối chu kỳ giảm điểm của thị trường, khi mà tâm lý nhà đầu tư đang khá chán nản. Thời điểm này, những phiên giảm điểm mạnh sẽ xuất hiện nhằm “rũ bỏ” những nhà đầu tư còn bám trụ và thị trường thường sẽ xuất hiện nhịp hồi phục mạnh sau đó.

Trong phiên giao dịch 7/12, thị trường chịu lực bán khá mạnh và VnIndex đã mất 8 điểm. Không dừng lại, áp lực điều chỉnh tiếp tục duy trì trong nửa đầu phiên giao dịch 8/12 và có thời điểm VnIndex giảm gần 7 điểm xuống 556,92 điểm.

Khi lực bán tăng mạnh trong thời gian ngắn tất yếu kích hoạt dòng tiền “bắt đáy” của nhà đầu tư và điều này đã khiến VnIndex quay đầu tăng mạnh hơn 10 điểm và đóng cửa phiên 8/12 tại 574,15 điểm. Như vậy, chỉ số VnIndex đã có sự biến động khá lớn trong phiên 8/12, hơn 3% và điều này có nhiều tín hiệu tương đồng với các đợt tạo đáy của thị trường trong quá khứ.

Thị trường biến động mạnh trong những lần tạo đáy

Thị trường biến động mạnh trong những lần tạo đáy

Khối ngoại sẽ ngừng bán ròng?

Mặc dù VnIndex đã hồi phục mạnh, tuy nhiên những lo ngại về phiên “bull trap” vẫn hiện hữu trên thị trường khi mà khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng.

Thống kê sau phiên giao dịch, khối ngoại đã bán ròng tới 232 tỷ đồng trên toàn thị trường và đây cũng là phiên bán ròng thứ 6 liên tiếp. Chính yếu tố này đã khiến không ít nhà đầu tư cảm thấy sự phục hồi của thị trường có phần “mong manh”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Minh- Trưởng phòng phân tích khối khách hàng cá nhân- CTCK Bản Việt (VCSC) cho biết: “Trong những phiên giao dịch gần đây, tỷ lệ Premium của các quỹ ETF đang hồi phục gần về mức 0 sẽ khiến áp lực rút ròng CCQ của FTSE Vietnam ETF hay Market Vectors Vietnam ETF (V.N.M ETF) giảm dần.

Bên cạnh đó, chỉ số US Dollar-Index (chỉ số đo giá trị USD trên thị trường thế giới) đang hạ nhiệt sẽ giúp tỷ giá trở nên ổn định hơn và điều này khiến áp lực bán ròng của khối ngoại giảm đi trong thời gian tới”.

Ông Minh cũng nhận định việc các Bluechips, đặc biệt là VNM đã tăng mạnh trở lại sau chuỗi phiên giảm điểm liên tiếp với thanh khoản cải thiện sẽ đóng vai trò hỗ trợ đà hồi phục của thị trường trong những phiên tiếp theo.

“Tôi cho rằng trong ngắn hạn, VnIndex sẽ quay trở lại vùng 600- 610 điểm” ông Minh dự báo.

Mới đây, trong một cuộc trao đổi về xu hướng thị trường trong tháng 12, ông Lê Đức Khánh- Giám đốc chiến lược đầu tư CTCK Maritime (MSI) cũng nhận định TTCK trong tháng cuối năm sẽ có sự điều chỉnh nhẹ trong khoảng 1-2 tuần đầu trước khi có sự hồi phục mạnh mẽ trở lại.

Có phần thận trọng hơn, báo cáo thị trường phiên giao dịch 8/12 của CTCK Sài Gòn- Hà Nội (SHS) đã đánh giá thị trường ít có khả năng phục hồi mạnh tại vùng giá hiện tại, ít nhất là tới trước cuộc họp của FED diễn ra vào tuần sau. Tuy nhiên, SHS cũng khuyến nghị nhà đầu tư có thể tích lũy các cổ phiếu đã giảm mạnh trong giai đoạn qua và có tiềm năng tăng trưởng tốt trong giai đoạn cuối năm.

Hoàng Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên