MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường đói tin tốt, Dow Jones "bốc hơi" gần 250 điểm

15-03-2018 - 08:42 AM | Tài chính quốc tế

Đây là lần thứ 3 liên tiếp trong tuần cả S&P 500 và DJIA đều đóng cửa giảm điểm. Nỗi lo về một cuộc chiến tranh thương mại đã tác động mạnh đến ngành công nghiệp và vật liệu.

Phố Wall kết phiên ngày 14/3 đỏ lửa do những lo lắng về một cuộc chiến tranh thương mại lại nổi lên sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo rằng chính quyền của ông sẽ tìm cách cắt giảm thâm hụt thương mại 100 tỷ USD của Mỹ với Trung Quốc thông qua thuế quan.

Chỉ số ngành công nghiệp DJIA rơi 248,91 điểm, tương đương với 1% xuống còn 24.758,12 điểm. S&P 500 giảm 0,6% xuống còn 2.749,48 điểm. Nasdaq giảm 0,2% xuống 7.496,81 điểm.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp trong tuần cả S&P 500 và DJIA đều đóng cửa giảm điểm. Nỗi lo về một cuộc chiến tranh thương mại đã tác động mạnh đến ngành công nghiệp và vật liệu.

Đóng góp chính vào đà giảm mạnh của DJIA là cổ phiếu Boeing - giảm 2,6%. Tờ New York Times đánh giá Boeing là mục tiêu chính cho sự trả đũa của Trung Quốc trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) cho thấy lạm phát giá bán buôn ở Mỹ tăng 0,2% trong tháng 2, cao hơn 0,1% so với dự kiến, nhưng thấp hơn so với mức tăng 0,4% trong tháng 1.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ trong tháng 2 giảm 0.1% - mức giảm hàng tháng lần thứ 3 liên tiếp. Điều này giúp xoa dịu mối lo ngại rằng lạm phát đang tăng lên, có thể là lý do khiến cho Fed trở nên hung hăng hơn trong việc tăng lãi suất.

Mùa báo cáo tài chính kết thúc là lúc những động thái nhỏ của Washington cũng khiến nhà đầu tư chú tâm. Brad MacMilan - CIO tại Commonwealth Financial Network Masachusetts nhận định. "Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mà thị trường không có nhiều tin tốt để đón nhận".

Anh Sa

Market Watch

Trở lên trên