MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường hoa quả nhộn nhịp cuối năm, mâm ngũ quả tăng giá

03-02-2019 - 22:01 PM | Thị trường

Tại TPHCM, người dân nhộp nhịp đi mua sắm cúng tất niên. Năm nay, giá cả mâm ngũ quả tăng nhiều so với năm ngoái.

Hôm nay ngày 3/2, nhằm ngày 29 Tết, không khí mua bán ở các chợ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tại TPHCM, người dân nhộp nhịp đi mua sắm cúng tất niên. Năm nay, giá cả mâm ngũ quả tăng nhiều so với năm ngoái.

Thị trường hoa quả nhộn nhịp cuối năm, mâm ngũ quả tăng giá - Ảnh 1.

Người dân TPHCM nhộp nhịp đi mua sắm cúng tất niên.

Ngay từ 6 giờ sáng, không khí mua bán ở chợ Thủ Đức bắt đầu nhộn nhịp. Các bà, các mẹ tất tả mua sắm chuẩn bị cho bữa cơm tất niên ngày cuối năm. Đông khách nhất vẫn là hàng hoa quả, bánh chưng, xôi chè, vàng mã và các loại rau củ.

Nhiều tiểu thương cho biết, so với hôm qua, giá các loại trái cây có tăng nhẹ từ 2.000-5.000 đồng/kg. Đặc biệt là những mặt hàng dùng để bày biện mâm ngũ theo phong tục của bà con phương Nam “cầu, dừa, đủ, xoài, sung” trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với những ngày trước đó.

Cụ thể, mãng cầu trái nhỏ 60.000 đồng/kg, trái thơm (dứa) có giá 30.000 đồng/trái không nhánh, 40.000-50.000 đồng/trái có nhánh nhỏ; đu đủ non giống vỏ vàng giá 10.000-20.000 đồng/trái, dừa non 10.000-12.000 đồng/trái… xoài Cát Chu loại 3 có giá 40.000 đồng/kg, còn loại 2 và loại 1 dao động từ 45.000-55.000 đồng/kg.

Các loại trái cây như quýt đường có giá từ 40.000-50.000 đồng/kg, cam sành loại 4-5 trái 1 kg thì có giá 25.000 đồng/kg, bưởi Tân Triều, Da xanh dao động từ 60.000-80.000 đồng/kg, tăng nhẹ khoảng 10.000 đồng so với ngày thường. Một số trái cây khác như mãng cầu giá 60.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng so với hôm qua.

Thị trường hoa quả nhộn nhịp cuối năm, mâm ngũ quả tăng giá - Ảnh 2.

Giá các loại trái cây tăng nhẹ.

Theo đánh giá của một số chủ sạp bán trái cây tại đây thì hoa quả năm nay có giá đắt hơn mọi năm, nhưng hàng vẫn bán chạy theo phân khúc thị trường. Ví như người có điều kiện có thể mua quả phật thủ, bưởi, táo Mĩ, mãng cầu loại lớn, trái tròn đẹp, trong khi đó, người bình dân hơn có thể mua chuối xanh, quýt, cam hay thanh long… có giá thấp hơn một chút…


Bà Nguyễn Thị Loan, tiểu thương bán ven chợ Thủ Đức cho biết, bà dành lại một lượng hàng hóa nhất định để phục vụ người mua trong ngày 29 và 30 Tết. Đặc biệt nhập thêm các loại trái cây thời vụ, những loại hàng này người dân thường ít trả giá nên thường có lợi nhuận cao hơn.

"Chị bán mắc mà, năm nay mắc hơn năm ngoái nhiều, hàng hóa bán được nhiều hơn, so với chợ năm ngoái 2018 thì năm nay giá cao, bán được nhiều hơn. Đồ này ở miền Tây chở lên giá cao mà. Hôm nay ngày 29 bán đông so với hôm qua, hôm qua trái cây bán cũng được", bà Loan cho hay.

Không chỉ trong khuôn viên chợ, mà trên các vỉa hè quanh các khu chợ truyền thống, hàng hóa cũng được bày bán tràn lan, đặc biệt hoa tươi là mặt hàng vỉa hè được ưa chuộng nhất, đông người mua nhất so với trong chợ. Hoa cúng năm nay phong phú đa dạng nhiều chủng loại hoa và cũng phân khúc thị trường, giá cả chênh từ 10.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng.

Thị trường hoa quả nhộn nhịp cuối năm, mâm ngũ quả tăng giá - Ảnh 3.

Các vỉa hè quanh khuôn viên chợ cũng bày đầy các loại trái cây.

Với hàng thịt tươi sống và thủy hải sản, giá cũng tăng hơn so với ngày thường. Cụ thể, thịt bò loại 1 có giá từ 250.000 – 300.000 đồng/kg (tăng 20.000 – 30.000 đồng/kg so với ngày thường), thịt lợn mông có giá 105.000 đồng/kg, cá thu nguyên con có giá tầm 35.000 đồng – 50.000 đồng/lạng, cá diêu hồng, cá rô phi cũng tăng 5.000 đồng/kg so với ngày thường. Riêng thịt ba chỉ giá tăng khá nhiều, từ 20.000-30.000 đồng/kg so với ngày thường, mỗi kg ba chỉ rút xương hiện có giá khoảng 150.000 đồng, cũng là mặt hàng thịt được nhiều người mua để nấu thịt kho tàu trong ngày Tết theo phong tục Nam bộ.

Cụ thể các loại hoa giá cao phải kể đến hoa ly đỏ và trắng có giá 250.000 đồng/bó 5 cành, hoa ly tím giá 150.000 – 200.000 đồng/bó 4 – 5 cành hoặc 10-15 bông sắp nở. Hoa lay ơn ở những địa điểm này cũng giá dao động 60.000-70.000 đồng/bó 10 cành, hoa cúc kim cương giá từ 35.000-50.000 đồng mỗi bó tùy bông to nhỏ; hoa cát tường hôm nay tăng giá từ 10.000-15.000 đồng so với ngày thường, dao động từ 50.000-70.000 đồng/bó….

Riêng gà cúng tết niên năm nay cũng tăng nhẹ khoảng 10.000 – 15.000 đồng/kg so với ngày thường, hiện có giá khoảng 130.000-150.000 đồng/kg. Các loại cau trầu, mỗi phần cúng khoảng 2 trái cau, 1 lá trầu và 1 bọc thuốc có giá khoảng 20.000 đồng.

Tại các siêu thị, người dân không còn mua đông đúc như ngày hôm qua 28 Tết. Nhiều người dân vẫn tranh thủ đi siêu thị lựa chọn các loại trái cây mà ít có ngoài chợ, cùng với nhiều mặt hàng tiêu dùng khác. Một số trái cây ngũ quả trong siêu thị còn có giá rẻ hơn 5.000-10.000 đồng so với ngoài chợ, như đu đủ vàng ngũ quả chưng tết 45.000 đồng/kg, mãng cầu non 55.000 đồng/kg, phật thủ 99.000 đồng/kg… Các rau củ quả tươi trong siêu thị cũng không tăng nhiều so với ngày thường, như khoai mỡ và củ dền Đà Lạt giá 38.000 đồng/kg…

Chị Phan Thị Ái My, quê ở Quảng Ngãi đi siêu thị để mua sắm nốt những vật dụng thiết yếu và các nhu yếu phẩm trong gia đình cho biết, "Tết năm nay gia đình mình không về quê, nên ở lại, đi làm về thì ghé siêu thị Aeon mua sắm một số thứ như là bông, trái, bánh chưng. Gia đình mình miền Bắc và Trung nên mình theo phong tục ở ngoài quê. Đi siêu thị thấy rất đông, chỉ cần đi một vòng thì mua hết mọi thứ để về chưng Tết".

Để thêm không khí Tết, nhiều gia đình còn đi chợ hoa Tết sắm hoa mai, vạn thọ cây tắc quất về chưng. Không khí các chợ và siêu thị đến trưa chiều nay (29 tháng Chạp) vẫn tấp nập mua bán rộn rã.

Theo Kim Dung

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên