MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường lạc quan với những tín hiệu tích cực của chiến tranh thương mại, Dow Jones khởi sắc phiên thứ 8 liên tiếp, cổ phiếu nhóm ngân hàng bứt phá

14-09-2019 - 08:42 AM | Tài chính quốc tế

Dow Jones tiếp tục tăng điểm vào phiên giao dịch cuối tuần trong bối cảnh mối quan hệ thương mại của Mỹ và Trung Quốc được cải thiện.

Cụ thể, chỉ số gồm 30 cổ phiếu nhích 37,07 điểm, tương đương 0,1%, lên 27.219,52 điểm. Tuy nhiên, S&P 500 và Nasdaq Composite lại không có được sự khởi sắc. S&P 500 giảm 0,1% xuống còn 3.007,39 điểm. Nasdaq kết thúc phiên sụt 0,2%, còn 8.176,71 điểm.

Chỉ số Dow kết thúc phiên ngày 13/9 chỉ thấp hơn mức đỉnh trong 1 phiên 0,7% là 27.398,68 điểm. S&P 500 cũng cách không còn xa mức cao nhất mọi thời đại là 3.027,98.

Cổ phiếu dẫn sóng thị trường Caterpillar và Boeing lần lượt tăng 1,5% và 1,1%, bù đắp cho đà giảm 1,9% của Apple. Cổ phiếu của "gã khổng lồ công nghệ giảm sau khi một nhà phân tích tại Goldman Sachs cắt giảm giá mục tiêu đối với Apple, từ 187 USD xuống còn 165 USD/cổ phiếu.

Nỗi lo về cuộc chiến thương mại được cải thiện sau khi New York Times đưa tin hôm rằng Trung Quốc sẽ loại một số loại nông sản của Mỹ ra khỏi danh sách tăng thuế, bao gồm đậu tương và thịt lợn.

Hôm thứ Năm, Mỹ đã bày tỏ sự hài lòng khi Trung Quốc sẽ mua thêm mua hàng nông sản, khi Tổng thống Donald Trump nói rằng  ​​Bắc Kinh dự kiến sẽ mua số lượng lớn nông sản từ Mỹ. Ông Trump cũng cho biết ông sẽ xem xét một thỏa thuận thương mại tạm thời với Trung Quốc.

Tâm lý lạc quan xung quanh cuộc chiến thương mại đã thúc đẩy các chỉ số lớn lên mức tăng 3 tuần liên tiếp. Chỉ số Dow tăng 1,6% từ đầu tuần đến nay, trong khi S & P 500 và Nasdaq đều tăng khoảng 0,9%.

Ngoài ra, thị trường trái phiếu đã chứng kiến tình trạng bán tháo mạnh. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng hơn 30 điểm cơ bản trong tuần này, sẽ tăng khoảng 1,89%, từ mức 1,57% vào đầu tuần.

Cổ phiếu ngân hàng cũng khởi sắc. Bank of America đã tăng gần 9% từ đầu tuần cho đến nay, trong khi Citigroup và J.P. Morgan Chase đều tăng hơn 6%. Cổ phiếu của 3 ngân hàng cũng tăng hơn 1,5% vào phiên ngày 13/9.

Về số liệu, tâm lý người tiêu dùng của tháng 9 vượt dự đoán của chuyên gia, vì người tiêu dùng lạc quan hơn về nền kinh tế. Tuy nhiên, lo ngại về cuộc chiến thương mại vẫn gia tăng.

Hương Giang

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên