MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường phản ứng mạnh trước quyết định tăng lãi suất của Fed

15-12-2016 - 07:26 AM | Tài chính quốc tế

Theo tuyên bố được đưa ra trong ngày hôm qua, ngoài quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25% trong năm nay, Fed dự kiến còn có 3 đợt tăng lãi suất mới trong năm 2017.

Vậy là sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng Fed đã đưa ra quyết định tăng lãi suất trong năm 2016 đúng như lời hứa. Cùng với sự ủng hộ của thị trường việc làm và kỳ vọng lạm phát mạnh mẽ. Trong khi nhà đầu tư đều đã dự đoán trước khả năng lãi suất tăng, Fed vẫn khiến thị trường phải bất ngờ bởi dự kiến sẽ có thêm 3 đợt tăng lãi suất tiếp theo trong năm 2017.

Sau tuyên bố của Fed, thị trường đã có những biến động đáng chú ý.

TTCK

S&P 500 kết phiên ngày 14/12 giảm 0,81%.

S&P 500 kết phiên ngày 14/12 giảm 0,81%.

Ngay sau khi Fed đưa ra tuyên bố chính thức, chỉ số DJIA lập đỉnh mới, chỉ thiếu 35 điểm là chạm ngưỡng 20.000 điểm. Trong suốt quá trình bà Yellen phát biểu, DJIA biến động theo chiều đi xuống và kể từ ngày bầu cử thì chỉ số này đang có xu hướng giảm. Kết phiên ngày 14/12, DJIA giảm 0,6% xuống còn 19.792 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm mạnh hơn 0,81% xuống còn 2.253 điểm

Đồng yên

Yên giảm dưới ngưỡng 115.
Yên giảm dưới ngưỡng 115.

Đồng yên tiếp tục đà giảm so với đồng USD trong tuần này, vượt mốc 115 yên đổi 1 USD. Kết phiên ngày hôm qua, yên đóng cửa ở mức 117,13 yên đổi 1 USD. Chỉ mới cuối tháng trước, đồng yên vẫn ở mức cao dưới 105 yên đổi 1 USD.

Trái phiếu

Lợi suất trái phiếu 2 năm tăng vọt.

Lợi suất trái phiếu 2 năm tăng vọt.

Lợi suất trái phiếu 2 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2009, ảnh hưởng bởi quyết định tăng lãi suất 3 lần dự kiến trong năm 2017.

Đồng dollar Canada

Đồng đô Canada cũng lao dốc.
Đồng đô Canada cũng lao dốc.

Quyết định của Fed trong ngày hôm qua đã đẩy lãi suất của Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2007 cao hơn lãi suất của NHTW nước láng giềng Canada, khiến cho đồng loonie giảm.

Bất động sản

Cổ phiếu ngành bất động sản lộn nhào.

Cổ phiếu ngành bất động sản lộn nhào.

Cổ phiếu ngành bất động sản trong nhóm S&P 500 trải qua một cú lộn nhào, do lãi suất tăng có thể khiến hoạt động mua bán nhà "dính đòn", làm tổn thương nguồn cầu cổ phiếu REIT (cổ phiếu trung bình của các quỹ tín thác đầu tư bất động sản) mong muốn được chi trả cổ tức cao khi lợi suất trái phiếu thấp.

Anh Sa

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên