MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BĐS tuần 4 tháng 4: Lời khuyên nào cho nhà đầu tư BĐS?

Nhận định về thị trường BĐS năm 2015, các chuyên gia đều cho rằng đây là thời điểm thích hợp để đầu tư BĐS. Điều khác biệt ở đây là các nhà đàu tư cần nghiên cứu kỹ phân khúc, loại hình BĐS nào thích hợp để đầu tư.

Ngày 22/4, trang tin CafeF.vn phối hợp với báo điện tử Trí thức trẻ tổ chức tọa đàm "Đã đến lúc đầu tư bất động sản?". Khách mời là các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh BĐS, và ý kiến chung, là hiện tại đã đến lúc xuống tiền đầu tư. “Thị trường BĐS đã thoát đáy”, tuy nhiên, ở mỗi tỉnh, thành phố, và ở mỗi phân khúc BĐS thì mức độ hồi phục của thị trường là khác nhau, các nhà đầu tư cần tìm hiểu rõ các dự án, xu hướng thị trường cho từng loại hình BĐS để có sự đầu tư tốt nhất. >>> Tọa đàm trực tuyến: Đã đến lúc đầu tư bất động sản?

Nhận định về thị trường BĐS năm 2015, các chuyên gia đều cho rằng đây là thời điểm thích hợp để đầu tư BĐS. Điều khác biệt ở đây là các nhà đàu tư cần nghiên cứu kỹ phân khúc, loại hình BĐS nào thích hợp để đầu tư. Các chuyên gia cũng khuyên, nên cân nhắc chọn lựa dự án và chọn các nhà tư vấn phù hợp. >>> "Nhà đầu tư BĐS ngắn hạn nên bám sóng thị trường"

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, giá nhà trung bình tại hà Nội trong quý 1/2015 ở mức 25,5 triệu/m2. Cũng theo khảo sát của Savills trước đó, trong quý 1/2015, tổng nguồn cung căn hộ tại Hà Nội gồm khoảng 114.600 căn từ 189 dự án đã bán hết và 80 dự án đang mở bán, và có hơn 5.600 căn hộ đã được bán. Savills cũng cho rằng đến cuối năm 2015 sẽ có khoảng 14.000 căn ộ từ 22 dự án sẽ được mở bán. >>> Giá nhà trung bình tại Hà Nội đạt mức 25,5 triệu đồng/m²

Sau khi bày tỏ nguyện vọng muốn mua lại Cảng sài Gòn và Cảng Hải Phòng, Tập đoàn Vingroup lại tiếp tục bày tỏ sự quan tâm tới ngành đường sắt khi mới đây, đại diện Vingroup đã có mặt cùng đại diện 6 nhà đầu tư khác để ghi nhận những chỉ đạo mới liên quan đến vấn đề này. >>> Sau cảng biển, Vingroup quan tâm đến đầu tư đường sắt

Để đầu tư xây dựng dự án đường Vành đai 2, UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt bảng giá đất làm căn cứ bồi thường hỗ trợ công tác GPMB, tái định cư. Theo bảng giá, đất tại đường Đào Tấn có giá cao nhất hơn 100 triệu/m2. >>> Hà Nội: Giá đất đền bù GPMB đường Vành đai 2 lên tới hơn 100 triệu/m2

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP, công trình xây dựng trung tâm thương mại dưới mặt đất có diện tích 44.720m2, sẽ được kết hợp xây dựng trong quá trình xây dựng gói thầu 1A - nhà ga trung tâm Bến Thành đoạn từ công viên 23-9, đường Lê Lợi đến Nhà hát TP. Trung tâm thương mại này cũng được coi là phố đi bộ lớn nhất trong lòng đất dài khoảng 700m, rộng 60m>>> TPHCM có phố mua sắm dưới lòng đất

Thanh Ngà

Trịnh Ngà

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên