MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biệt thự cao cấp Hong Kong giá 115 triệu USD/m2

Công ty tư vấn BĐS quốc tế Savills đưa ra chỉ số BĐS toàn cầu mới của các tỷ phú. Theo đó, 10 giá trị chỉ số tỷ phú toàn cầu ở các thành phố hàng đầu tăng 10% trong sáu tháng đầu năm 2011.

Dẫn đầu là Hong Kong xét về giá trị, hơn gấp hai lần giá trị của London 6.700 bảng Anh trên một foot vuông so với 3.090 bảng Anh trên một foot vuông (115.955 USD/m2 so với 53.472 USD/m2).

Tokyo đứng ở vị trí thứ 2 xét về bảng Anh trên một foot vuông và xét về mặt diện tích, điều này dẫn đến Tokyo là thành phố đắt đỏ nhất trong số các thành phố hàng đầu về nhà cao cấp ở mức giá 83 triệu bảng Anh (129.255.829 USD).

Singapore (144%), Mumbai (138%) và Moscow (110%) được ghi nhận có sự tăng trưởng 5 năm cao nhất cho đến thời điểm cuối năm 2010.

Báo cáo cho biết, các thành phố đẳng cấp thế giới không chỉ thu hút việc kinh doanh quốc tế, mà còn là nơi tập trung các tỷ phú toàn cầu với số lượng đang ngày càng tăng lên, những người mà đang ngày càng trở thành các nhà đầu tư quan trọng trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, và lượng tiền lớn của họ hình thành một tầng lớp thượng lưu mới trên toàn cầu trong lĩnh vực bất động sản.

Ông Yolande Barnes, Giám đốc Nghiên cứu Nhà ở của Savills cho biết, thị trường bất động sản của những thành phố trên đều thu hút các tỷ phú đô la, dù là đầu tư trong nước hoặc nước ngoài. Các tỷ phú toàn cầu có thể có nhà ở bất cứ quốc gia nào và thường họ có vài ngôi nhà khác nhau trên khắp thế giới. Hầu hết họ đều tìm chỗ định cư ở nơi mà họ đang kinh doanh”.

Theo Minh Tuấn
VnMedia



ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên