MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[BizChart] Việt Nam đứng ở đâu trên bảng xếp hạng Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu?

04-09-2014 - 08:30 AM |

Năng lực Cạnh tranh của Việt Nam đứng thứ 6 ở Đông Nam Á và thứ 68 trên tổng số 144 nền kinh tế.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa công bố Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu 2014-2015. Như thường lệ, bản báo cáo vẫn dựa trên những số liệu thống kê được công bố, và những khảo sát ý kiến chuyên gia. 

Trong báo cáo năm nay, Việt Nam xếp hạng thứ 68 trên tổng số 144 nền kinh tế, với Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu (GCI 2014-2015) đạt 4,2/7 (thang điểm từ 1-7, với 7 là điểm cao nhất).

Chỉ số GCI của Việt Nam năm nay không có sự cải thiện so với các năm trước đó (đạt 4,2/7 điểm), nhưng thứ bậc trên bảng xếp hạng đã có sự cải thiện năm thứ 2 liên tiếp, lên vị trí 68/144 (từ vị trí 70/148 năm 2013 và 75/144 năm 2012), sau khi tụt hạng các năm trước đó (vị trí 65/142 năm 2011 và 59/139 năm 2010).

Theo WEF, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt hơn 1.900 USD/người/năm. Với mức này (dưới 2000 USD), WEF cho điểm và xếp hạng GCI theo 3 nhóm yếu tố với trọng số tương ứng: các yếu tố cơ bản (60%), các yếu tố nâng cao hiệu quả (35%), và các yếu tố sáng tạo (5%). 


Ba nhóm này bao gồm 12 trụ cột của năng lực cạnh tranh quốc gia sau đây:

- Các yếu tố cơ bản của nền kinh tế (4,4/7 điểm): Thứ bậc nhóm này trong bảng xếp hạng tăng từ vị trí 86 lên 79. Thứ bậc 4 trụ cột trong nhóm này đều có sự cải thiện. Đặc biệt, môi trường kinh doanh vĩ mô (tăng từ vị trí 87/148 năm 2013 lên vị trí 75/144 năm 2014).

- Các yếu tố nâng cao hiệu quả của nền kinh tế (4,0/7 điểm): Các trụ cột trong nhóm yếu tố này không có nhiều sự thay đổi so với năm trước đó, cải thiện rõ nhất là hiệu quả thị trường lao động (tăng từ vị trí 56/148 năm 2013 lên vị trí 49/144 năm 2014).

- Các yếu tố sáng tạo của nền kinh tế (3,4/7 điểm): Thứ bậc của nhóm này đã bị sụt từ 85 xuống vị trí 98.



Trong sơ đồ này, năng lực cạnh tranh của kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều điểm "lõm", như Sự sẵn sàng về công nghệ, Sức sáng tạo, Các thể chế, Cơ sở hạ tầng và Giáo dục - Đào tạo bậc cao.




Trong khu vực Đông Nam Á, chỉ số Năng lực Cạnh tranh GCI của Việt Nam hiện đứng sau 5 quốc gia gồm: Singapore (xếp hạng 2/144), Malaysia (20/144), Thái Lan (31/144), Indonesia (34/144) và Philippines (52/144). Trong đó, Philippines là nền kinh tế có nhiều sự tiến bộ nhất kể từ năm 2010.


K.Anh

kyanh

Theo Infonet

Trở lên trên