MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO Indochina Capital: Thị trường BĐS bước vào chu kỳ sàng lọc

Thị trường bất động sản Việt Nam không còn ở giai đoạn non trẻ mà đang bước vào chu kỳ mới của sự sàng lọc.

Thị trường bất động sản đang được sự quan tâm từ các ban, bộ ngành cho việc giải quyết những khó khăn hiện nay. Thị trường cũng đang dần cho thấy những biến chuyển tốt hơn so với năm 2011 và 2012 khi một loạt những chính sách ưu đãi, hỗ trợ kích cầu cho thị trường vừa được Chính phủ ban hành.

Những khoản tín dụng 30.000 tỷ đồng hay 15.000 tỷ đồng cam kết giải ngân từ các ngân hàng cho bất động sản, cùng với việc các ngân hàng hỗ trợ cho vay bất động sản với tỷ lệ lãi suất hợp lý hơn, chắc chắn năm 2013 , lĩnh vực bất động sản thương mại và nhà ở đang chứng kiến những bước chuyển biến tích cực.

Theo nhận định của ông Peter Ryder, Tổng Giám Đốc Indochina Capital, công ty mẹ của Indochina Land, thị trường bất động sản Việt Nam không còn ở giai đoạn non trẻ mà đang bước vào chu kỳ mới của sự sàng lọc.

Peter còn cho rằng, năm 2012 là năm đầy thách thức với những DN mới đang cải thiện nguồn vốn, trong khi doanh nghiệp lớn vẫn tăng trưởng doanh thu với các dự án chất lượng. Năm 2013 sẽ luôn song hành cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp BĐS.

Đối với Indochina Land, kế hoạch trong năm 2013 sẽ chào bán ra thị trường dự án mới nhất tại quận 9, Tp.HCM. Đó là dự án đất nền 8ha tại đường Liên Phương. Các biệt thự được mở bán gồm 3 đến 4 phòng ngủ, diện tích đất từ 193m² đến 1000m².

Ông Micheal Piro, Phó Giám đốc Phát triển các dự án của Indochina Land, cho biết: “Chiến lược của chúng tôi là cam kết chất lượng và xây dựng lòng tin lâu bền với khách hàng từ những dự án cao cấp đã hoàn thiện và đi vào hoạt động”.

Phạm An

 

 

thuatvk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên