MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiêu né thuế nhà đất cực độc của dân Thượng Hải

Chuyện “thật như đùa” vừa xảy ra tại một số thành phố lớn tại Trung Quốc khi các cặp vợ chồng rủ nhau ly hôn để né luật thuế bất động sản mới nhất của Chính phủ nhằm hạ nhiệt giá nhà đất.

Ngày 1/3, Chính phủ Trung Quốc công bố kế hoạch đánh thuế  lợi nhuận đầu tư 20% đối với những người sở hữu trên một ngôi nhà. Dù quyết định trên mới đi vào thử nghiệm tại một tỉnh nhưng các cặp vợ chồng Trung Quốc ngay lập tức tung ra các kế hoạch đối phó.

Theo quy định của Trung Quốc, những ngôi nhà được mua từ 5 năm trước đây và là nơi cư trú duy nhất của người bán thì sẽ được miễn thuế khi bán lại. Ngược lại, những gia đình có 2 ngôi nhà và muốn bán bớt một căn hiện đã trở thành mục tiêu trong nỗ lực hạn chế đầu cơ của chính phủ. Vì thế, nếu cặp vợ chồng có 2 ngôi nhà nếu ly hôn, mỗi người sau đó sẽ được sở hữu một ngôi nhà và một trong 2 người có thể bán nhà của mình mà không bị đánh thuế. Sau khi bán nhà xong họ nhanh chóng kết hôn trở lại như chưa có việc gì xảy ra.

Cơ quan quản lý hôn nhân của Thượng Hải cho biết, thông báo đánh thuế bất động sản do chính quyền Trung Quốc công bố hồi tuần trước đã khiến cho số cặp vợ chồng nộp đơn xin ly hôn tăng đột biến. Chỉ trong ngày 5/3, phòng đăng ký quận Zhabei đã tiếp nhận đến 53 vụ việc ly hôn.

Việc tìm kiểm lỗ hổng để lách luật chứng tỏ sự căng cứng của nền kinh tế Trung Quốc gắn với bất động sản, với giá nhà đất tăng chóng mặt trong vòng chỉ 5 năm năm qua.

Vụ việc trên gợi nhớ đến sự việc xảy ra năm 2010 và 2011 khi nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc làm giả giấy chứng nhận ly hôn để được phép mua nhiều bất động sản hơn quy định của pháp luật.

Thanh Nga

ngatt

Businessinsider/Telegraph

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên