MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống xanh ở chung cư dát vàng Hoà Bình Green City

Bên cạnh nhu cầu sống trong một ngôi nhà có thiết kế đẹp, tiện nghi đầy đủ, nội thất hiện đại, hầu hết người mua nhà đều có nhu cầu tìm kiếm một môi trường sống lý tưởng.

Người mua kỳ vọng được sống trong một không gian chan hòa với tự nhiên, nơi người lớn có mảnh vườn tản bộ dạo mát hay nằm đọc sách sau giờ làm việc mỏi mệt, còn con trẻ có khoảng sân rộng rãi để tha hồ chạy nhảy, chơi đùa. Chỉ có như vậy, họ mới có điều kiện cân bằng cuộc sống cho bản thân mình và giúp con cái phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tâm hồn. Đó chính là lúc “cuộc sống xanh” thực sự lên ngôi.

Nhưng tìm được “môi trường sống xanh” ở những thành phố lớn không hề dễ dàng. Như ở Hà Nội, đất chật, người đông, càng khó tìm được một không gian xanh. Quá trình đô thị hoá nhanh chóng khiến các mảng xanh ngày càng mất đi.

Có những khu chung cư mới mọc lên, nhưng cư dân lại than phiền về việc không khí bí bách, ngột ngạt; những căn phòng không có cửa sổ và việc lấy ánh sáng phụ thuộc vào việc thắp điện. Không ít người than phiền khu căn hộ nằm hướng Tây, nóng vào mùa hè, lạnh về mùa đông nên lúc nào cũng phải bật điều hoà, vừa không thoải mái, vừa tốn tiền.

Một số chủ đầu tư như Công ty TNHH Hoà Bình đã không ngần ngại tốn thêm chi phí đều tư để tìm ra những phương án kiến trúc, sử dụng nguyên vật liệu cũng như cách phát triển dự án, vừa nhằm khắc phục vấn đề này, vừa tạo môi trường sống hoàn hảo.

Như tại dự án Hoà Bình Green City, tất cả các phòng trong căn hộ, kể cả khu bếp, đều tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên – cách thiết kế khó có thể tìm thấy ở các dự án khác. Đây cũng là dự án căn hộ chung cư duy nhất tại Việt Nam sử dụng kính hộp an toàn Double Glazing Glass với 3 lớp kính và một lớp chân không. Đây là loại kính thương hiệu Sundry tốt nhất thế giới, có khả năng cách âm, cách nhiệt, cản tia cực tím, từ đó giảm thiểu nhu cầu sử dụng điện trong căn hộ.

Đặc biệt, sân thượng của Hoà Bình Green City là một không gian xanh cực kỳ quý giá ở nội đô Hà Nội. Thực tế cho thấy, sân thượng có tiềm năng vô cùng to lớn trong việc mang lại không gian xanh cho nhà ở đô thị nhưng không phải ai cũng biết cách khai thác triệt để nên phần lớn các nóc nhà cao tầng trông rất thô cứng, toàn bê tông và các thiết bị điện.

Nhưng ở Hoà Bình Green City thì khác. Chủ đầu tư đã khoác “chiếc áo xanh” cho toàn bộ sân thượng của 2 toà nhà, biến nơi đây thành không gian thư giãn, thoáng mát cho toàn bộ cư dân. Tại đây, chủ đầu tư trồng cỏ cây hoa lá và các đường đi dạo giống như một khu vườn nhiệt đới, để cư dân có thể dạo chơi, thư giãn, tập golf hoặc tổ chức tiệc nướng ngoài trời.

Cách làm của chủ đầu tư được các cư dân trân trọng và đánh giá rất cao. Cứ đến cuối tuần, gia đình anh Đặng Ngọc Diệp (cán bộ một ngân hàng lớn tại Hà Nội), lại cùng nhau thư giãn trên tầng thượng của chung cư. Anh Điệp để ý thấy hầu hết các chủ đầu tư đều tận dụng nguồn thu khi cho thuê sân thượng làm nhà hàng ăn uống, quán café. Vì thế, những cư dân Hoà Bình Green City như anh được hưởng những “đặc ân” mà hầu như các toà nhà khác không có. Anh chia sẻ: “Mọi người ngồi trên thảm có tự nhiên, ngắm hoàng hôn buông xuống, đó là một cảm giác rất sảng khoái và thư giãn. Ở đây, người lớn tập thể dục, đi dạo, trẻ em chạy nhảy, vui đùa. Đó mới đúng là đẳng cấp, đúng ý nghĩa thực sự của từ Green là xanh.”

Toạ lạc tại 505 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hoà Bình Green City nổi tiếng là chung cư dát vàng tiêu chuẩn 6 sao đầu tiên trên cả nước. Cửa thang máy, thành lan can căn hộ, thậm chí một số thiết bị của nhà vệ sinh cũng được mạ vàng. Các căn hộ tại đây hiện đang được chào bán với giá khởi điểm 2,2 tỷ đồng, chưa bao gồm VAT.

A.D

PV

Tài chính Plus

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên