MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h]: Cưỡng chế căn nhà cuối cùng tuyến Trần Phú-Kim Mã; Xây tháp Truyền hình cao nhất cần bao nhiêu tiền?

Hôm qua, căn nhà cuối cùng trong số 216 căn phải giải tỏa di dời ể thi công đường Trần Phú-Kim Mã đã bị cưỡng chế tháo dỡ; Thế giới đã đầu tư hàng trăm triệu USD xây Tháp truyền hình, vậy Việt Nam cần bao nhiêu để có tháp truyền hình cao nhất?

Dự án xây dựng đường Trần Phú - Kim Mã có 216 hộ dân nằm trong diện phải giải tỏa. Đến nay, nhà số 8B Lê Trực của bà Nguyễn Thị Dăm là căn nhà duy nhất còn lại không chịu di chuyển giải phóng mặt bằng, gây chậm trễ tiến độ thi công. Sau nhiều lần vận động không thành, sáng 16/3, UBND quận Ba Đình đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ ngôi nhà trên. >>> Hà Nội: Cưỡng chế nhà 8B Lê Trực để thi công đường Trần Phú-Kim Mã

Thị trường BĐS năm 2007 được xem như thời hoang kim của bất động sản. Thế nhưng, những yếu tố tác động lên BĐS thời ấy có vẻ như lại trở về với 2015, khi BĐS nhận được đầy đủ tín hiệu vui từ chính sách NHNN, từ các văn bản pháp lý…Năm 2014 và những tháng đầu 2015 đã ghi nhận sự ấm dần lên của thị trường, Các nhà đầu tư đang lo ngại liệu hiện tượng “bong bóng” BĐS có lại nổi lên như thời kỳ năm 2007 nữa hay không? >>> Chứng khoán Rồng việt: BĐS 2015 sẽ không xuất hiện “bong bóng” như 2007

Dự án Tháp truyền hình Việt Nam đang được chuẩn bị đầu tư tại khu vực Hồ Tây, Hà Nội. Tháp dự tính có độ cao dự tính là 636m, có thể đến khi hoàn thành sẽ là tòa tháp cao nhất thế giới. Tuy thế, cần bao nhiêu tiền để hoàn thành tòa tháp Truyền hình này như dự kiến, khi mà tòa tháp cao nhật đến thời điểm hiện nay Sky Tree Tokyo được đầu tư đến 820 triệu USD. >>> Bao nhiêu tiền để xây tháp truyền hình Việt Nam có thể cao nhất thế giới?

Thị trường địa ốc Hà Nội đầu năm đang “nóng” lên từng ngày. Hàng loạt dự án mới tung ra trên thị trường bất động sản, nhưng muốn tìm mua chung cư giá 1 tỷ đồng thì không phải chuyện dễ dàng. Giá chung cư Hà Nội hiện nay cũng từ 1,3 tỷ đồng trở lên. Đây là một mức giá khá cao đối với những người có thu nhập trung bình có nhu cầu mua nhà. >>>Giá chung cư Hà Nội 2015: "Đỏ mắt" tìm căn hộ 1 tỷ đồng

Trong lúc thị trường BĐS đang nóng dần lên, các doanh nghiệp đang tìm quỹ đất thuận lợi để kịp có nguồn cung hàng cho nhu cầu thị trường, thì một số dự án nhà ở cho công nhân, khu nhà ký túc xá…tập trung phía tây TP Đà Nẵng đang chậm tiến độ hoặc “đắp chiếu” bỏ hoang mấy năm nay. >>> Nhà ở cho công nhân: Cắm cọc bỏ hoang

Tháng 2/2015, thị trường BĐS đã chứng kiến hơn 1.200 căn hộ sở Hà Nội và khoảng 1.100 căn ở TP Hồ Chí Minh giao dịch thành công theo báo cáo của Hiệp hội bất động sản Việt nam (VnReal). Trong đó, tổng thể, giá cả không có biến động nhiều, chỉ đơn cử một số dự án tăng 1-5% giá. Ngoài ra thị trường ghi nhận sự tăng giá ở phân khúc đất nền tại Hà Nội. >>> Tình hình giao dịch thị trường bất động sản tháng 2/2015

UBND Thành phố Móng Cái –Quảng Ninh vừa công bố danh mục các dự án cần chọn nhà đầu tư. Theo đó, có 5 dự án gồm 4 dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng kinh doanh và 1 dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng – sở hữu – kinh doanh. >>> Quảng Ninh: Công bố 5 dự án cần lựa chọn nhà đầu tư

>>>[Địa ốc 24h]: Một căn hộ bán cho 2-6 người?, đại gia lại muốn xây sân bay

Thanh Mai

Thanh Hiên

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên