MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Địa ốc 24h: Những "bí mật" giờ mới biết về tòa Keangnam

Keangnam được cho là tòa nhà gặp nhiều vận “xui” nhất hiện nay khi liên tục gặp các vụ việc “lùm xùm” ngay từ những ngày đang xây dựng

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực rà soát các dự án trên địa bàn thành phố. Những dự án nằm trong diện bị thu hồi, hủy bỏ chủ trương đầu tư hay đang chây ỳ,đắp chiếu, bỏ hoang sẽ bị thu hồi để chuyển mục đích sử dụng hoặc tìm chủ đầu tư mới. Vì thế, thời gian tới đây, các hoạt động mua bán sáp nhập, sang tên chuyển nhượng hay thay chủ mới của các dự án trên địa bàn thành phố chắc chắn sẽ diễn ra sôi động hơn. >>> Cơ hội của những dự án “chết” rất lớn

Ngoài vụ bê bối hối lộ phát sinh sau vụ tự tử của cựu Chủ tịch Tập đoàn Keangnam, hang loạt tin đồn, và những “bí mật” xung quanh tập đoàn này dần được hé lộ. Điển hình như tình hình tài chính của Keangnam đã rơi vào khó khăn từ 2 năm nay; đặc biệt, xung quanh quá trình rao bán Keangnam landmark có nhiều điều đáng nói….>>> Thông tin gây sốc về kế hoạch bán nhà trả nợ của Keangnam

Tòa keangnam Hà Nội được xây dựng từ 2007 và hoàn thành 2012, được xác định cao 336m, trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam, cao thứ 17 trên thế giới, đứng thứ 5 thế giới xét về tổng diện tích của một công trình kiến trúc đơn lẻ. Công trình như một biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, Keangnam được cho là tòa nhà gặp nhiều vận “xui” nhất hiện nay khi liên tục gặp các vụ việc “lùm xùm” ngay từ những ngày đang xây dựng…Chuyên gia phong thủy Phạm Như Cương đã đưa ra góc nhìn mới về tòa Keangnam từ phương diện phong thủy. >>> Từ những bê bối, lùm xùm...thấy gì ở phong thủy tòa nhà Keangnam?

Các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại chuyển đổi sang nhà ở xã hội thường có mức đầu tư rất lớn. Các dự án này được vay vốn tín dụng gói hỗ trợ 30.000 tỷ, tuy nhiên daonh nghiệp vẫn phải bỏ ra 40% vốn đối ứng. Theo quy định, thời gian vay của doanh nghiệp là 5 năm và lãi suất vay không quá 6%. Vì thế, các doanh nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động vốn đối ứng. >>> DN muốn bỏ vốn đối ứng khi xây dựng nhà ở xã hội: NHNN nói gì?

Đặt mục tiêu cung cấp 100.000 nhà ở xã hội đến năm 2023, Công ty Tổ chức Nhà ở Quốc Gia N.H.O hiện đang đầu tư dàn trải ở nhiều tỉnh than hf như TP HCM, An Giang, Đà Nẵng, Hà Nội…Hiện tại, công ty đang triển khai 14 dự án với tổng diện tích trên 230ha, tổng mức đầu tư 20.162 tỷ đồng, dự tính giai đoạn 2013 - 2026, sẽ bàn gia khoảng 25.000 căn hộ. Thế nhưng, tham vọng này và mục tiêu 100.000 căn đến 2023 của N.H.O liệu có thực hiện được không? >>> Mục tiêu xây 25.000 căn nhà xã hội của N.H.O đã đến đâu?

Luật kinh doanh Bất động sản có hiệu lực từ 1/7 tới đây, theo quy định mới, chủ đầu tư muốn bán nhà ở hình thành trong tương lai phải có bảo lãnh của ngân hàng. Quy định này giúp người mua yên tâm hơn, giảm thiểu tối đa rủi ro khi người mua, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai . Tuy nhiên, khi doanh nghiệp bổ tiền bảo lãnh vào ngân hàng, cũng có nghĩa chi phí tăng lên, và các chi phí đó sẽ được doanh nghiệp tính lại vào giá thành căn hộ bán ra. >>> Luật kinh doanh bất động sản: Sự an toàn được đảm bảo bằng "giá"

Sáng 18/5, đoạn cuối cùng của cao tốc Nội Bài – Lào Cai (từ Km244 – Km262) nối từ phường Bình Minh tới Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thành phố Lào Cai đã chính thức thông xe. Đoạn cao tốc có chiều dài 19 Km với tổng mức đầu tư trên 4.000 tỉ đồng, do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư, chính thức khởi công từ quý IV/2010. Đoạn cao tốc được xây dựng với quy mô 4 làn xe, giữa có dải hộ lan, hai bên có hai làn dừng khẩn cấp; tốc độ cho phép 80 Km/h. >>> Thông xe đoạn cuối cùng cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Những ngày đầu tháng 5/2015, thị trường BĐTP. HCM tiếp tục nóng với nhiều giao dịch mua bán tấp nập. Riêng ở phân khúc nhà xây sẵn, theo báo cáo của Savills, tính đến hết Q1/2015, nguồn cung sơ cấp cho phân khúc này tại TP. HCM là khoảng 1.100 căn, tăng 12% theo quý và 31% theo năm. Báo cáo cũng chỉ rõ, trong Q1/2015, khả năng hấp thụ của thị trường trong phân khúc nhà xây sẵn lên đến 32%, được đánh giá là những tín hiệu bùng nổ cho một năm 2015 đầy sôi động. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng hút khách, hiện tại, những dự án có chất lượng tốt, năng lực nhà đầu tư cao, vị trí đắc địa mới thu hút được nhiều người mua quan tâm. >>> Biệt thự liền kề TP. HCM: Tăng lượng, tăng chất

Thanh Mai

Thanh Hiên

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên