MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Địa ốc 24h: "Nóng" tin tức về vụ mua bán tòa Keangnam, Địa ốc đang hút mạnh dòng tiền

Quỹ đầu tư QIA mới đây đã phủ nhận thông tin về việc đánh tiếng mua lại tòa Keangnam Landmark 72 với giá 800 triệu USD.

Gần đây, giới truyền thông Hàn Quốc cho rằng Quỹ đầu tư quốc gia Qatar (QIA) đã đánh tiếng mua lại tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark. QIA được biết đến là một quỹ đầu tư quốc gia lớn thứ 9 thế giới với khối tài sản ước tính lên tới 256 tỷ USD. Quỹ này hiện đang nắm giữ hàng loạt các danh mục đầu tư trên nhiều nước như Anh, Mỹ, châu Á - Thái Bình Dương. Thế nhưng, tin mới nhất, cháu trai của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon cũng là Giám đốc quản lý của một công ty bất động sản bị tình nghi là đã thông đồng cùng với Keangnam và các chủ nợ lừa đảo bán Keangnam Landmark 72 cho QIA. Và tin Quỹ đầu tư QIA sẽ mua tòa Keangnam Việt Nam có thể là “tin vịt” khi mới đây đã chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin trên. >>> Quỹ đầu tư Qatar mua lại Keangnam chỉ là tin vịt

Gần đây, chính sách phát triển hạ tầng của TP HCM đã hướng mạnh vào phía Đông với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đã, đang và sẽ được đầu tư. Chính điều này đang tạo điều kiện cho khu Đông “thức giấc” và diễn ra tình trạng doanh nghiệp BĐS ồ ạt bung tiền đầu tư dành quỹ đất. Theo thống kê của CBRE Việt Nam, dự kiến đến năm 2017 nguồn cung căn hộ tại quận 2 và quận 9 sẽ tăng mạnh lần lượt là 58% và 200%. Tuy nhiên, theo bà Dung, trưởng bộ phận Nghiên cứu thị trường & Tư vấn phát triển của CBRE, thì tình trạng “bội cung” ở khu vực này sẽ không xảy ra. >>>Không có “tâm lý đám đông” tại khu Đông TPHCM

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Theo đó, giá khởi điểm làm căn cứ đấu giá tại phường Thượng Thanh đối với khu thấp tầng là 16,1 triệu/m2; ở khu cao tầng là 14,43 triệu/m2. Mức giá này đã thấp hơn nhiều so với mức quy định của thành phố hồi tháng 7/2014. >>> Hà Nội chốt giá khởi điểm đấu giá đất ở tại phường Thượng Thanh, Long Biên

Theo báo cáo của CTCP chứng khoán FPT về ngành xây dựng, thì trong thời gian tới, ngành này đang có triển vọng tích cực. Lĩnh vực xây Dựng Dân Dụng, được sự hỗ trợ tích cực của các Luật mới sắp có hiệu lực và các gói tín dụng vay mua nhà…nên thanh khoản sẽ cải thiện rõ rệt. Lĩnh vực Xây dựng công nghiệp và Xây dựng Hạ tầng cũng đang đón làn sóng đầu tư lớn từ nhiều nguồn khác nhau…>>>Ngành Xây dựng với nhiều triển vọng tươi sáng

Thị trường bất động sản luôn hấp dẫn, đầy tiềm năng cũng giống như một người phụ nữ đẹp. Ai cũng biết điều đó, song rất khó thuộc được 2 bài học đó là “mỹ nhân kế” và “bong bóng bất động sản”. Thống kê cho thấy, nguồn cung BĐS thời gian qua đang rất dồi dào, giá bất động sản ở những dự án có thanh khoản tốt đã thu hút được dòng tiền đầu tư, giới đầu cơ đã quay trở lại thị trường khá mạnh mẽ trong thời gian gần đây. >>> Địa ốc đang hút mạnh dòng tiền

ông Nguyễn Vĩnh Trân, Chủ tịch điều hành Quỹ Jen Capital cho biết "Thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào một cuộc đua mới, tính cạnh tranh trở nên gay gắt hơn trên một sân chơi không chỉ có doanh nghiệp BĐS trong nước làm chủ như trước đây". Quý 3-2015 có thể nói là giai đoạn phát triển “cực thịnh” của thị trường BĐS Việt Nam, thời điểm khi mà các luật và quy định liên quan đến thị trường có hiệu lực thi hành. các nhà đầu tư nước ngoài đang nhắm đến thị trường BĐS Việt Nam thông qua nhiều chiến lược liên danh liên kết, mua bán – sáp nhập. Trong đó, họ đang “săn tìm” những dự án được đầu tư tốt, khả năng sinh lời cao và không có dấu hiệu của đầu cơ. >>>Thị trường BĐS sẽ thực sự sôi động từ quý 3-2015

Nhiều người mua nhà đang băn khoăn lo lắng về việc các chủ đầu tư hiện đang trì hoãn việc cấp sổ cho căn hộ vì đang dùng toàn bộ sổ đó để thế chấp tại ngân hàng. Trong trường hợp đó, người mua nhà sẽ phải làm sao? >>> Làm gì khi chủ đầu tư đem sổ hồng chung cư đi thế chấp?

Thanh Mai

Thanh Hiên

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên