MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Địa ốc 24h: Quỹ đất của cảng sài Gòn, các dự án của Mường Thanh là tiêu điểm

Cảng Sài Gòn hiện đang sở hữu hơn 1,8 triệu m2 đất. Tập đoàn Mường Thanh ngoài hệ thống 45 khách sạn trên cả nước, còn là doanh nghiệp kinh doanh BĐS có tiếng.

Soi quỹ đất của cảng Sài Gòn: Theo bản công bố thông tin, hiện Cảng Sài Gòn đang sở hữu hơn 1.833.217 m2 đất, trong đó đất thuê là 557.939 m2, đất giao là 1.274.765 m2. Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp là 246,5 tỷ đồng. Trong đó, Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội đóng góp trên 25% doanh thu và lợi nhuận hàng năm. Và sắp tới, khi phải di dời, Cảng Nhà Rồng sẽ có diện tích 91.215,4 m2 và hứa hẹn mang lại lợi nhuận khổng lồ cho doanh nghiệp.

Đại gia Lê Thanh Thản, ngoài 45 khách sạn còn gì khác? Ông lê Thanh Thản, chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, đơn vị đang sở hữu hệ thống 45 khách sạn với khoảng 5.627 phòng trên cả nước. Sở hữu tập đoàn này, ngoài ông Thản, còn có con gái ông (Lê Thị Hoàng yến) và con rể (Đỗ Trung Kiên). Ngoài hệ thống khách sạn, ông còn kinh doanh mảng nhà ở thương mại phân khúc trung bình và quay vòng dòng tiền bằng cách thực hiện các thương vụ M&A các dự án….

Becamex "bỏ túi" bao nhiêu từ nhà 100 triệu? Tìm hiểu thông tin từ các nhà thầu đang xây dựng dự án được biết, giá thành xây dựng khoảng dưới 3 triệu đồng/m2, nếu cộng thêm chi phí một số hạ tầng cơ sở thì vào khoảng 3,5 triệu/m2. Trong khi đó, chủ đầu tư bán cho người dân khoảng 4-5triệu đồng/m2, tiền lãi thu về chỉ khoảng trên dưới 1 triệu đồng/m2.

Hà Nội thanh tra 1000 nhà thuộc sở hữu nhà nước Những sai phạm khuất tất trong công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng Hà Nội vừa được phát hiện có lẽ mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Vì thế, trong tháng 7/2015, Thanh tra TP Hà Nội sẽ phải hoàn thành việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước tại 17 phố Hàng Ngang, quận Hoàn Kiếm, 240-242 phố Tôn Đức Thắng và 35B phố Cát Linh, quận Đống Đa, báo cáo UBND TP xem xét. Hiện Hà Nội có hơn 1.000 cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước đang bộc lộ những yếu kém trong công tác quản lý…

Hà Nội đình chỉ hoạt động sai phép ở bán đảo hồ Đống Đa Thành ủy hà Nội vừa ban hành công văn về việc giải quyết vi phạm của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hà Thủy tại Dự án cải tạo, nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa. Theo đó, công ty hà thủy đã khai thác dự án không đúng quy hoạch và mục đích đã được phê duyệt, gây bức xúc dư luận. Thành ủy đã yêu cầu đình chỉ các hoạt động không đúng mục đích đã được cấp phép, đồng thời làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định. Hà Nội đình chỉ hoạt động sai phép ở bán đảo hồ Đống Đa

Thanh Mai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên