MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h]: Thêm công trình giao thông tại Ngã Tư Sở; lại "nóng" chuyện nhượng quyền khai thác Cảng hàng không

Dự án mở rộng giao thông khu vực Đường Láng - Ngã Tư Sở - Nguyễn Trãi. Dự án có tổng chiều dài 116,7m vừa được UBND thành phố phê duyệt sẽ giúp giảm tải ùn tắc giao thông khu vực này.

Khu vực đường Láng – Ngã tư sở được xem là trọng điểm của ùn tắc giao thông, vì vậy UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt và cho triển khai dự án xây dựng tuyến cầu đường, mở rộng giao thông khu vực Đường Láng - Ngã Tư Sở - Nguyễn Trãi. Dự án có tổng chiều dài 116,7m, bao gồm hai đoạn là đường ven sông Tô Lịch và cầu nối sang đường Láng. Dự kiến, thị trường BĐS khu vực quận Thanh Xuân nói chung sẽ khởi sắc hơn sau khi tuyến cầu đường được hoàn thiện vào tháng 9/2015. >>> Thêm công trình giảm tải giao thông khu vực Ngã Tư Sở

Dự án Khu CNTT tập trung TP Đà Nẵng hay còn gọi là “Thung lũng Silicon” có diện tích đất quy hoach 341ha, có tổng vốn đầu tư 278 triệu USD. Dự án được khởi công đầu tháng 4/2013. Tuy nhiên, một năm kể từ ngày khởi công, dự án mới chỉ san lấp được 30ha mặt bằng. Đã qua thời hạn “tối hậu thư” của thành phố gửi tới chủ đầu tư, nhưng đến nay, dự án này vẫn treo lơ lửng, trong khi đó chủ đầu tư thì mất hút và chính quyền Đà Nẵng hiện cũng đang loay hoay trong việc xử lý. >>> Số phận ‘thung lũng silicon’ Đà Nẵng ra sao?

Đầu năm 2015, lượng chung cư cao cấp giao dịch mạnh trở lại, khiến nguồn cung khan hiếm cục bộ trong khu vực nội đô, giá giao dịch trên thị trường thứ cấp tăng ở một số dự án. Nắm được nhu cầu đó, nhiều dự án mới cũng đã xuất hiện trên thị trường. Điều này trái ngược hẳn với nguồn cung năm ngoái, khi thị trường không có nhiều dự án căn hộ cao cấp đã và đang hoàn thiện. >>> Hà Nội: Chung cư cao cấp "đổi vận".

Không chỉ cung ứng nhu cầu mua căn hộ cao cấp để ở, hiện nay thị trường Hà Nội đang xuất hiện nhu cầu mua căn hộ cao cấp có diện tích nhỏ để cho thuê. Tại các khu đô thị cao cấp, hiện đại, lượng khách ngoại với điều kiện kinh tế ổn định có nhu cầu thuê nhà rất cao. >>> Người Hà Nội chuộng căn hộ diện tích nhỏ để cho thuê lại

Chủ trương xã hội hóa cảng hàng không không còn là điều mới mẻ trên thế giới, song ở Việt Nam hiện nay đang ở giai đoạn thử nghiệm. Việc Bộ GTVT chủ trương nhượng quyền khai thác cảng hàng không cho tư nhân đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, quan điểm xuyên suốt của Chính phủ và các Bộ ngành là sẽ chưa chuyển nhượng đồng loạt quyền khai thác hàng không (xem thêm), đồng thời, dù xã hội hóa kêu gọi tư nhân đầu tư nhưng vai trò quản lý nhà nước vẫn phải được bảo đảm ở mức cao nhất. >>> Quản lý, khai thác hạ tầng hàng không: Giữ vững vai trò của nhà nước

Dự thảo Nghị định Phát triển Quản lý Nhà ở xã hội vừa được Bộ xây dựng ban hành về việc tăng diện tích tối đa nhà ở xã hội lên 90m2 đang nhận được nhiều ý kiến phản hồi. Nếu tính bình quân mức giá 14-15 triệu/m2, thì với căn hộ 70-90m2 sẽ có giá từ 1- 1,3 tỷ, đây là mức quá cao với những đối tượng có thu nhập thấp. >>> Nhà ở xã hội cho người… giàu?

Để thu hút các doanh nghiệp tham gia cải tạo chung cư cũ, Bộ xây dựng vừa trình phương án cho phép chủ đầu tư được tăng hệ số sử dụng đất, không hạn chế chiều cao nếu cho phép...Tuy nhiên, dự thảo không đề cập đến mật độ xây dựng. Như vậy, mật độ dân số những khu vực này sẽ lại tăng cao tương ứng. Và như vậy nếu nới điều kiện cải tạo chung cư cũ, Hà Nội sẽ ngày càng "tắc" và "ngột ngạt"?

Phú Quốc, một hồn đảo nghỉ dưỡng đang ngày càng thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm. Nơi đây đang hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành một khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Ban quản -lý Phát triển đảo Phú Quốc,hiện đang có 202 dự án đầu tư tại Phú Quốc, chiếm 7.976ha. Lũy kế đến nay có 143 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng mức đầu tư 144.190 tỷ đồng. Tới đây, cơ sở hạ tầng Phú Quốc hoàn chỉnh thì làn sóng đầu tư vào Phú Quốc sẽ ngày càng tốt lên. >>> Phó Ban quản lý đảo Phú Quốc: Bắt đầu làn sóng đầu tư vào Phú Quốc

Thanh Mai

Thanh Hiên

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên