MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc Cty bất động sản ôm 63 tỷ đồng bỏ trốn

Ngày 6-7, Công an Hà Nội khởi tố bị can Nguyễn Sỹ Quyết, Giám đốc Cty CP đầu tư và xây dựng Kinh Đô về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sau khi thành lập Cty môi giới bất động sản, Quyết đã nhờ người thân quen hùn vốn vào một số dự án rồi lại rút vốn ra. Tuy nhiên, Quyết vẫn sử dụng giấy tờ góp vốn cũ đem đi lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt 63 tỷ đồng.

Điển hình, tháng 10-2009, ông Tống Đức H. được Quyết giới thiệu bán 50 lô đất liền kề tại dự án Geleximco Lê Trọng Tấn với giá 17 triệu đồng/m2. Để tạo niềm tin cho ông H., Quyết đưa ra một số hợp đồng góp vốn với chủ đầu tư. Sau đó, ông H. đặt cọc cho Quyết gần 15 tỷ đồng.

Quá thời hạn không thấy Quyết chuyển hợp đồng, ông H. trực tiếp đến BQL dự án tìm hiểu, mới biết bị Quyết lừa đảo. Một nạn nhân khác, bà Nguyễn Thị P. cũng bị Quyết lừa góp vốn tại dự án trên, chiếm đoạt 27 tỷ đồng.

Ngoài ra, Quyết còn nhờ em gái đứng tên đấu thầu 2 căn hộ tại chung cư 2F Quang Trung (Hà Nội). Sau khi trúng thầu, Quyết dùng một bản hợp đồng mua bán căn hộ bán cho 2 người khác nhau, chiếm đoạt trên 12 tỷ đồng. Hiện Quyết đang bỏ trốn, bị công an truy bắt.

Theo P.V.D
Tiền Phong

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên