MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Cấm ô tô trên đường Xuân Thủy – Cầu Giấy từ ngày 30/8

30-08-2014 - 00:06 AM |

Ngày 30/8, thành phố Hà Nội sẽ cấm các phương tiện ô tô (trừ xe buýt, xe cứu thương…) lưu thông trên tuyến đường Cầu Giấy – Xuân Thủy, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Xuân Tân cho biết.

Trước đó, theo kế hoạch mà Sở GTVT Hà Nội đã thông báo, từ ngày 27/8 đến ngày 27/11, thành phố sẽ cấm các phương tiện ô tô (trừ xe buýt, xe cứu thương…) lưu thông trên tuyến đường huyết mạch Cầu Giấy – Xuân Thủy, đoạn từ ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Giấy - Chùa Hà.

Theo phương án phân luồng của Sở GTVT, xe ô tô muốn đi từ Mai Dịch - Cầu Giấy và ngược lại đi theo hướng Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Duy Tân - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - đê Bưởi.

Với ô tô con muốn đi từ Cầu Giấy - Phạm Hùng thì đi theo hướng Cầu Giấy - Chùa Hà - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông - Duy Tân - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng.

Sở GTVT Hà Nội đã ra lệnh cấm ô tô, thế nhưng sáng 27/8, việc cấm ô tô trên tuyến đường này vẫn chưa được thực hiện, các phương tiện ô tô vẫn đi lại bình thường.

Lý giải về việc này, ông Nguyễn Xuân Tân – Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho rằng, việc cấm ô tô trên đoạn đường này là nhằm phục vụ thi công tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội. Ông Tân cũng cho biết, hôm nay lực lượng chức năng chốt chặn hai đầu đoạn đường cấm, hướng dẫn ô tô hướng ra vào và chưa thực hiện xử phạt. Riêng với xe máy, vẫn đi lại bình thường trên đoạn đường này.

"Sau ngày quốc khánh 2/9 sẽ thực hiện việc cấm ô tô di chuyển vào tuyến đường Cầu Giấy, đường Xuân Thủy. Theo đó, toàn bộ các loại xe ôtô (trừ xe ưu tiên cứu thương, xe bus) sẽ phải di chuyển theo các hướng di chuyển đã được tính toán và gắn biển hướng dẫn cụ thể để giảm tải ùn tắc phục vụ công trình thi công trụ cầu số 6, số 7 (Dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội)" - lãnh đạo Sở GTVT cho biết thêm.

Ngày 27/8, Sở GTVT Hà Nội cũng đã cho gắn biển hướng dẫn ở một số nút giao thông đầu tuyến phân luồng để các phương tiện trên theo dõi và thực hiện.

Theo Hải Anh

vandoan

Đời sống & Pháp luật

Trở lên trên