MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội có gần 700 nhà, đất siêu mỏng, siêu méo

Hà Đông là quận có nhà, đất siêu mỏng, siêu méo nhiều nhất Hà Nội với 90 trường hợp.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, đến cuối tháng 6, Thành phố có 664 nhà, đất siêu mỏng, siêu méo. Trong đó, các quận huyện đề nghị thu hồi đất 155 trường hợp; hợp khối công trình 68 trường hợp khác…

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản báo cáo UBND thành phố về việc giải quyết các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng trên các tuyến đường mới mở. So với báo cáo trước đó (3/2011), hầu hết quận, huyện đều phát sinh nhà, đất siêu mỏng, siêu méo.

Hà Đông là quận có nhà, đất siêu mỏng, siêu méo nhiều nhất Hà Nội với 90 trường hợp. Tiếp đó là các quận Ba Đình 89 trường hợp; Đống Đa 75 trường hợp; Thanh Xuân 70 trường hợp… Đơn vị phát hiện ít nhất là huyện Gia Lâm, 12 trường hợp.

Đến nay, hầu hết quận huyện có phương án xử lý nhà, đất siêu mỏng méo như: đề nghị thu hồi 155 trường hợp; hợp khối công trình 68 trường hợp; đề nghị giữ nguyên hiện trạng 65 trường hợp.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện phải hoàn thành xử lý nhà siêu mỏng siêu méo trước 30/6 (xây dựng sau khi có Quyết định số 26). Tuy nhiên, phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Trần Viết Ngôn cho biết, đến thời điểm này, hầu hết các quận, huyện mới chỉ dừng lại ở phương án xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo. “Nếu các đơn vị không có ý thức giải quyết thì câu chuyện lình xình này khó có kết quả cuối cùng”, ông Ngôn nói.

Ngoài ra, ông Ngôn còn cho biết, Thanh tra đã phát hiện một số trường hợp chủ nhà gian lận trong việc hợp khối công trình siêu mỏng, siêu méo. “Chúng tôi đã đề nghị địa phương giải quyết ngay các trường hợp gian lận. Hợp khối không đúng quy định, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm trước thành phố”, ông Ngôn cho hay.

Theo Quang Phong - Minh Tâm
Dân Trí

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên