MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh hoàng khách sạn 17 tầng bị đánh sập trong 10 giây

400 tấn chất nổ đã phá hủy hoàn toàn khách sạn Grand Palace ở thành phố New Orleans, Mỹ chỉ trong vài giây.

Khách sạn Grand Palace được xây dựng vào năm 1950, từng được xem là biểu tượng tại New Orleans. Giới chức New Orleans đã quyết định phá huỷ khách sạn để nhường chỗ cho một bệnh viện mới.

Khi mở cửa vào những năm 1950, khách sạn được biết tới với tên gọi Claiborne Towers và được xem là khách sạn lớn nhất ở miền nam nước Mỹ. Nó còn có tên là khách sạn Pallas.

Toà nhà 17 tầng đã sập xuống trong 10 giây nhờ 400 tấn chất nổ, tạo thành một đám bụi khổng lồ. Ngay sau khi tòa nhà được phá hủy, người ta đã nhanh chóng thu dọn hiện trường và bắt tay vào xây dựng bệnh viện.


Thanh Ngà

ngatt

BBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên