MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước đối thoại về vụ thu hồi đất có sổ đỏ

Ngày 23/9, Lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã có buổi đối thoại trực tiếp với người dân huyện Đồng Phú về dự thảo thu hồi đất của người dân để xây dựng Khu dịch vụ công nghiệp.

Có mặt tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh ngay từ sáng sớm, ông Dụng Quý Đông, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú đại diện cho hàng nghìn hộ dân hy vọng, ông Chủ tịch tỉnh sẽ có câu trả lời thỏa đáng: Tại sao đất của họ đã sinh sống hàng mấy chục năm nay, thậm chí đã được cấp sổ đỏ mà lại bị coi là đất lấn chiếm như theo dự thảo Đề án xây dựng Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Đồng Phú.

Trái với hứa hẹn ban đầu, người trả lời những câu hỏi của người dân lại là vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh với lý do, ông Chủ tịch đi vắng.

Ông Nguyễn Huy Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khẳng định, đất của các hộ dân phần lớn là đất lâm nghiệp của các lâm trường trước kia, trong quá trình khai thác sử dụng đất, thực tế đã có nhiều hộ dân mua bán, sang nhượng, xâm canh, lấn chiếm. Tuy nhiên, tỉnh sẽ xem xét bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng.



Theo Lại Hoa - Trường Giang

cucpth

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên