MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà thầu dự án Sông Đà – Hà Đông 'kêu cứu'

Mặc dù đã thực hiện xong hợp đồng, nhưng Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng đang bị chủ đầu tư “ngâm” hơn 11 tỷ đồng.

Trước việc Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà chây ỳ không chịu trả hơn 11 tỷ đồng theo như hợp đồng đã ký kết để thi công tòa nhà Sông Đà – Hà Đông, đã “đẩy” nhà thầu phụ là Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng đứng trước nguy cơ phá sản.

Báo Dân trí nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng, có trụ sở tại số 11, ngõ 81/381, đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (văn phòng giao dịch tại tầng 5 tòa nhà HH3, khu Đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm) phản ánh:

Ngày 15/1/2010,  Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng đã ký Hợp đồng kinh tế số 01/2010/HĐKT với Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà, về việc cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa, thông gió khu thương mại dịch vụ, văn phòng thuộc Dự án Tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông với tổng giá trị là 19.200.000.000 đồng.

Sau hơn một năm thi công lắp đặt, Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng đã hoàn thành toàn bộ công trình và đưa dự án vào sử dụng từ ngày 10/5/2011, từ thời điểm đó Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng đã làm hồ sơ quyết toán gửi tới Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà, nhưng mãi đến tháng 3/2012, chủ đầu tư mới ký phê duyệt quyết toán công trình là 18.347.946.000 đồng, trong đó số tiền còn lại của dự án phải thanh toán cho Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng là 11.091.828.256 đồng.

Đơn thư cầu cứu và các giấy tờ liên quan đến vụ việc (Ảnh: Vũ Văn Tiến)
Đơn thư cầu cứu và các giấy tờ liên quan đến vụ việc (Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Kể từ ngày 19/4/2012 đến nay, Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng đã gửi rất nhiều công văn đề nghị thanh toán số tiền 11.091.828.256 đồng tới Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà, nhưng không hiểu vì lý do gì mà phía Công ty này không hợp tác, né tránh mọi liên hệ của Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng như không trả lời điện thoại, cũng như không có bất cứ công văn nào trả lời về việc chậm thanh toán từ phía Công ty này.

Thậm trí, lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng đã từng liên hệ trực tiếp với ông Hoàng Văn Anh người đại diện ký kết Hợp đồng và cũng là Tổng Giám đốc của công ty này mong muốn được biết lý do của việc chậm thanh toán, ban đầu ông Hoàng Văn Anh còn hứa hẹn qua loa là sẽ thanh toán, nhưng sau đó thì không thể liên lạc với ông Anh được, vì ông thường xuyên tắt máy hoặc nếu có liên lạc được thì ông này cũng chỉ trả lời chung chung chứ không đưa ra cho Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng một câu trả lời cụ thể.

Vì thời gian thanh toán bị Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà kéo dài quá lâu như trên, khiến cho Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng đang đứng trước nguy cơ phá sản.

PV sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Theo Vũ Văn Tiến

Dân Trí




ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên