MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà thu nhập thấp - “Thấp” đủ đường!

Ngay cả khi đã ký được hợp đồng mua nhà, người dân vẫn chưa hết nỗi lo về tiến độ bàn giao và chất lượng của các công trình nhà ở thu nhập thấp.

Thực hiện chủ trương “Có nhà ở” và mục tiêu chỉnh trang phát triển hạ tầng đô thị, những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều dự án phát triển nguồn nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người thu nhập thấp. Đối với những người có thu nhập thấp thì mua được một căn nhà để an cư là mong ước lớn nhất. Thế nhưng, ngay cả khi đã ký được hợp đồng mua nhà, người dân vẫn chưa hết nỗi lo về tiến độ bàn giao và chất lượng của các công trình nhà ở thu nhập thấp.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Gia đình bà Hồ Thị Hải, chủ sở hữu căn hộ 309 dãy nhà A4 thuộc dự án nhà thu nhập thấp do Công ty Vincoland làm chủ đầu tư ở cuối tuyến đường Bạch Đằng đông, quận Sơn Trà là một trong những hộ được bàn giao căn hộ chung cư sớm nhất. Nhưng trên thực tế thì căn hộ này bị trễ gần 6 tháng so với thời hạn bàn giao được ký kết trong hợp đồng mua bán nhà. Đã vậy khi bàn giao, căn hộ vẫn chưa hoàn chỉnh về mặt xây dựng như thiết kế mà nhà đầu tư cam kết.
 
Bà Hồ Thị Hải bức xúc nói: “Tôi đăng ký muua nhà là ngày 1/1/ 2011 và theo hợp đồng là đến tháng 7 tôi sẽ nhận nhà, nhưng đến tháng 1 năm 2012 mới nhận được nhà. Khi nhận nhà thì vẫn chưa hoàn thiện, cửa không có kính, nước cũng không có luôn, gia đình tôi phải đi múc từng xô mới có đủ để dùng”.
 
Cũng tại dãy nhà A4 thuộc dự án nhà thu nhập thấp do Công ty Vincoland làm chủ đầu tư, cho dù nhiều hạng mục còn dở dang, nhưng một số hộ vẫn yêu cầu chủ đầu tư bố trí vào ở vì đã quá thời hạn bàn giao và để đỡ tốn tiền thuê nhà trọ bên ngoài. Tuy nhiên, khi vào ở chưa được bao lâu thì tường của các căn hộ chung cư này bị bong, tróc do thấm nước mưa; cửa sổ, cửa chính đều bị vênh và các hộ dân đã nhiều lần gởi văn bản, cũng như gọi điện thoại trực tiếp yêu cầu chủ đầu tư khắc phục, nhưng không được đáp ứng. Hiện nay, nhiều hộ đã tự bỏ tiền túi để sửa chữa lại căn hộ theo ý mình.
 
Ông Võ Tấn Pháp ở căn hộ 209 khu A4 bức xúc: “Trước mắt yêu cầu nhà đầu tư coi lại vì sao tường thấp nước để có biện pháp xử lý xử lý chứ tường mà bị như vầy thì không thể ở được, còn mọi cái có thể từ khắc phục sau. Trong quá trình mua nhà thì tôi không nghĩ là nhà quá tệ như vậy, nhưng bây giờ mua rồi thì phải chấp nhận thôi. Ban đầu họ giới thiệu về căn hộ rất tốt, nhưng bây giờ vào ở rồi mới thấy quá ê chề”.
 
Bà Hải cho biết thêm: “Khi đi mua nhà, tôi đã phải vay ngân hàng vì gia đình rất khó khăn, không đủ 300 triệu. Vào ở thì thấy tường quét vôi theo kiểu thích thì quét, không thích thì thôi nên tôi phải quét vôi lại. Cái trần nhà cũng phải bỏ thêm tiền để sửa lại. Còn cái bể nước chung bị rác đổ đầy lên trên không ai dọn nên khi bơm nước uống rất mất vệ sinh”.
 
Thành phố Đà Nẵng hiện đang xây dựng 16.000 căn hộ thuộc diện nhà thu nhập thấp, trung bình giá mỗi căn có diện tích trên 50m2 có giá  khoảng 300 triệu đồng. Để sở hữu được một căn hộ chung cư, các hộ dân phải nộp 100% số tiền mua căn hộ cho nhà đầu tư và trong thời gian từ 3 đến 6 tháng sẽ được nhận nhà ở. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết những dự án nhà thu nhập thấp này đều rơi vào tình trạng chậm trễ trong việc bàn giao nhà cho người dân, sau khi đã ký hợp đồng mua bán.
 
Nguyên nhân được các nhà đầu tư đưa ra là do thiếu vốn và thời tiết thất thường nên ảnh hưởng tới việc thi công. Và việc triển khai các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp ì ạch. Sự chậm trễ  tiến độ của các chủ đầu tư đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của người dân vào chủ trương “3 có”, trong đó có nhà ở cho người nghèo, một chủ trương hết sức nhân văn của thành phố Đà Nẵng .


Theo Thuận Phong

VTV

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên