MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Nổi bật] Rolls-Royce 'thất trùng thất' của bà Diệp, mức lương 4,2 tỷ đồng của bầu Đức

15-04-2014 - 20:20 PM |

Cháy lớn tại công ty Diana ở Khu công nghiệp Vĩnh Tuy do chập điện Xem thêm

Đám cháy bốc lên tại khu nhà xưởng tiếp giáp khu công nghiệp Vĩnh Hưng. Chủ nhân của khu nhà xưởng này là ông Trần Xuân Nhậu, ông Nhậu đã cho những người làm vật liệu nhựa thuê lại.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Hiện, lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp cận hiện trường.

Được biết, khu nhà xưởng xảy ra vụ hỏa hoạn là xưởng sản xuất Diana và bãi đất này rộng khoảng 200m2. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm soát đám cháy. 

Một đám tang nhà họ Chu Xem thêm

Chu Vĩnh Khang, 71 tuổi, nguyên ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, nguyên bộ trưởng công an Trung Quốc, hiện đang bị quản thúc sau khi nhà chức trách Trung Quốc chính thức điều tra ông này từ cuối năm ngoái.

Hai ngày sau tết nguyên tiêu năm nay, tuyết bắt đầu rơi trắng xóa khắp vùng Giang Nam. Trong cái lạnh tê buốt, hơn 160 người lững thững bước đi bên cạnh cỗ quan tài màu đỏ, nét mặt không lộ chút cảm xúc.

Đám tang của Chu Nguyên Hưng, 70 tuổi - một trong những người có thế lực nhất thành phố Vô Tích (tỉnh Giang Tô) - diễn ra một cách lặng lẽ, khác xa với thời ông còn sống. Con cháu, anh em, họ hàng của ông đều bị bắt giữ để điều tra.

Theo báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng, với số tài sản tịch thu được và số lượng người bị bắt, thẩm vấn liên quan đến Chu Vĩnh Khang đã khiến đây trở thành cuộc điều tra lớn chưa từng có kể từ năm 1949.


Doanh nhân Trung Quốc tạo ra 10 ngôi nhà trong 24h bằng máy in 3D Xem thêm

Những ngôi nhà đầu tiên trên thế giới được tạo ra hoàn toàn nhờ công nghệ in 3D, từ các vật liệu tái chế cùng một chiếc máy in 3D, đã xuất hiện ở Thượng Hải.

10 ngôi nhà in 3D đã được tạo ra chỉ trong vòng 1 ngày vừa được trưng bày ở quận Thanh Phố, thành phố Thượng Hải, nhờ một chiếc máy in dài 32 mét, rộng 10 mét và cao 6,6 mét.

Mỗi ngôi nhà có diện tích 200 m2, được in với loại "mực" đặc biệt được tái chế từ chất thải xây dựng.

Bầu Kiên đối mặt án chung thân Xem thêm

Bầu Kiên thao túng ACB thế nào: Tổ chức họp Thường trực HĐQT ACB vào ngày 02/11/2009 đi đến thống nhất việc cấp hạn mức 700 tỷ đồng cho Hội đồng đầu tư ACB mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và ủy quyền cho Kiên chỉ đạo đầu tư.

Đối mặt án chung thân: Bầu Kiên từng được đánh giá là “thổi vào ACB những tham vọng tưởng chừng như không thể đạt được”, người một thời gian dài đã thao túng thị trường chứng khoán, thao túng ngân hàng hiện đang phải đối mặt với mức án phạt tù chung thân. 

7 kỹ năng của đội đặc nhiệm SEAL mà bất cứ nhà lãnh đạo nào cũng phải học Xem thêm

SEAL, đội đặc nhiệm của Hải quân Hoa Kỳ luôn đảm nhận những trách nhiệm khó khăn nhất một cách liên tục với sứ mệnh “không được phép thất bại”.

Lãnh đạo lực lượng này là một trong những công việc khắc nghiệt nhất thế giới. Những thói quen được huấn luyện cho các binh sĩ SEAL trong các môi trường sống còn sẽ là những bài học quý báu cho các nhà lãnh đạo, cho các cấp quản lý doanh nghiệp.

Chiếc Rolls Royce của bà Dương Thị Bạch Diệp giờ ở đâu? Xem thêm

Nói đến Rolls-Royce ở Việt Nam, người ta buộc phải nhắc đến chiếc Phantom mang biển số 77L7-7777 của bà Dương Thị Bạch Diệp - chiếc xe Rolls Royce Phantom đầu tiên về Việt Nam. Vậy “bóng ma” với biển số “thất trùng thất” bây giờ ở đâu.

Có người mê tín cho rằng chiếc xe này đã không mang lại may mắn cho chủ nhân của nó trong công việc làm ăn, vì biển số xui “thất trùng thất” (chữ L quay ngược đầu lại như số 7).

Để tìm hiểu về chiếc Rolls Royce Phantom 77L-7777 không cách nào tốt hơn là cứ gặp thẳng chủ nhân của nó. Đi thẳng vào câu chuyện về chiếc xe Phantom, bà Diệp cười: “Chắc nghe nhiều người đồn quá phải không? Nó ở ngay trong nhà này chứ đâu!”. 

Khổ như người dân Hà Nội sống trong biệt thự cổ Xem thêm

Khi nhắc đến biệt thự thời Pháp, nhiều người nghĩ rằng đó là nơi ở của những người giàu có. Nhưng ít người biết rằng, mấy chục năm nay, 13 hộ dân sống trong ngôi biệt thự số 8 đường Tăng Bạt Hổ phải sống trong cảnh khổ sở, túng thiếu.

Phòng ở chỉ đủ để một chiếc giường và một cái tủ quần áo, không còn trống lối đi, nhiều hộ đã phải làm gác xép. Rác thải chưa kịp vứt cũng được người dân treo lên cửa để tránh làm ảnh hưởng đến nhà bên cạnh...Hành lang đi lại trước đây được người dân trưng dụng để phơi quần áo, để xô, chậu... và làm cả nhà vệ sinh.

Người dân ở đây cũng cho biết, có nhiều hộ dân chưa dẫn được nước về và không có diện tích để làm nhà vệ sinh, nên vẫn phải dùng nhà vệ sinh chung cách 100m.

Bài hot: Bầu Đức nhận lương bao nhiêu? Xem thêm

Là một trong những người giàu nhất Việt Nam, lương thưởng không phải là vấn đề cần phải bận tâm đối với bầu Đức. Theo một báo cáo của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), trong năm 2013, lương thưởng và thù lao mà bầu Đức nhận được là 4,18 tỷ đồng, tương đương 348 triệu đồng/tháng.

Tùy vào vị trí công việc, các thành viên HĐQT khác tham gia điều hành và Tổng giám đốc nhận lương thưởng từ 1,4 tỷ đến 2,8 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu HAGL tăng giá 40% đã làm bầu Đức ‘giàu’ thêm hơn 2.500 tỷ đồng. Hiện bầu Đức đang nắm giữ lượng cổ phiếu HAGL trị giá gần 9.000 tỷ đồng.

kyanh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên