MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sốc: Hai dự án BĐS cao cấp giảm giá bán 50%

Địa ốc Tp.HCM lần đầu tiên chứng kiến 2 đại gia bất động sản cao cấp cùng lúc công bố đại hạ giá bán sản phẩm của mình, mức giảm lên tới 50%.

Hưởng ứng việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ, ở phân khúc bất động sản cao cấp, 2 đơn vị đầu tiên công bố đại hạ giá BĐS của mình khiến giới đầu tư địa ốc “sốc”.

Đầu tiên phải kể đến là Tập đoàn Novaland, ngày 8 tháng 9, Novaland công bố thông tin rất “sốc” với giá bán khu căn hộ North Towers (giai đoạn 3 dự án Sunrise City) còn 27 triệu đồng/m2, so với giá bán giai đoạn 1 của dự án là 50 triệu đồng/m2 giảm gần 50%.



Ngày 8.9 chủ đầu tư dự án Sunrise City đã công bố giá căn hộ dự án này còn 27 triệu đồng/m2, so với giai đoạn 1 hơn 50 triệu đồng/m2, giảm 50%.

Đó là thông tin “sốc” nhưng cũng rất thực tế và bản lĩnh của đơn vị này nhằm hướng đến tương lai bền vững hơn. Theo như TGĐ Novaland Phan Thành Huy thì việc giảm giá chủ yếu là do cấu trúc lại sản phẩm, còn một phần là do giá giảm, Novaland cũng đã tái cơ cấu lại đội ngũ, quản lý tập trung nhằm cắt giảm chi phí nên vẫn giữ được chất lượng căn hộ mà giá thành lại giảm để phù hợp với nhu cầu thực tế.

Nếu trước đây, khách hàng muốn sở hữu căn hộ Sunrise City phải ít nhất từ 4-5 tỷ nhưng hiện nay chỉ khoảng 1,8 tỷ là có thể sở hữu căn hộ tại dự án này. Hiện nay, Sunrise City đã đưa vào hoạt động giai đoạn 1, nhiều tiện ích dịch vụ được cư dân đánh giá khá cao. Giai đoạn 2 đang xây đến tầng 5 còn giai đoạn 3 dự án bắt đầu kết thúc phần cọc móng để mở bán sản phẩm ra thị trường.

Đó là câu chuyện ở Sunrise City của Novaland, một quyết định đầy bản lĩnh của đơn vị này mà theo TGĐ Novaland là để “tạo được dòng tiền, thanh khoản để cùng nhau đi một con đường dài còn ở phía trước”.

Chưa khỏi "sốc" với Novaland, thị trường địa ốc Tp.HCM lại có thêm thông tin làm giới đầu tư còn bất ngờ và kinh ngạc hơn với “đại gia” Phát Đạt công bố thông tin bất thường. Ngày 6/9/2013, ông Nguyễn Văn Đạt, TGĐ của CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt (mã CK: PDR) đã ký Thông báo về sự kiện bất thường trong hoạt động kinh doanh gửi UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Thông tin bất thường mà Phát Đạt công bố là giảm 50% giá bán Khu biệt thự ven sông và nhà phố thương mại thuộc dự án The EverRich 3.

Và cũng nhằm hưởng ứng chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết 02 là giảm nợ xấu, giảm hàng tồn kho…đồng thời để thanh khoản tài chính, tạo nguồn thu tiếp tục đầu tư cho các dự án khác cho giai đoạn kinh doanh 2014-2015, Phát Đạt đã quyết định tung ra thị trường 75 căn (trong đó có 34 căn biệt thự và 41 căn nhà phố diện tích từ 144m2 đến 402m2) với giá giảm 50%.

Trước đây, Phát Đạt dự kiến bán từ 80-100 triệu đồng/m2 nhưng nay giá bán giảm còn 40 triệu đồng/m2. The EverRich 3 là dự án nằm ở khu trung tâm quận 7, sát cạnh trung tâm thương mại, tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng. Đây là khu biệt thự thuộc dòng phân khúc cao cấp, sát ven sông Sài Gòn với cảnh quan tuyệt đẹp, được thiết kế bởi Công ty Archetype.

Hai đại gia bất động sản cao cấp tại Tp.HCM cùng lúc tuyên bố đại hạ giá sản phẩm của mình nhằm hưởng ứng chủ trương của Chính phủ là giảm nợ xấu, giảm hàng tồn kho, kích cầu thị trường,...Điều này cho thấy, các DN hiện nay cũng đã thực tế hơn nhiều, họ đã có tầm nhìn chiến lược và dài hạn hơn về đầu tư BĐS tại Việt Nam.

Đúng như TGĐ của Novaland đã chia sẻ với khách hàng: “Nghị quyết 02 được đánh giá là nghị quyết có tầm ảnh hưởng sâu rộng và hiệu quả cao. Novaland tâm đắc sự chỉ đạo của Chính phủ vì nó rất thực tế và cụ thể. Trước khi đưa ra chương trình giảm giá này, chúng tôi mong muốn Novaland và khách hàng có sự cảm thông và gần nhau hơn để cùng nhau đi một con đường dài.”

Kiều Thuật

thuatvk

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên